Chủ nhật, 28/04/2024 16:28 (GMT+7)

Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến chống Covid-19 trên toàn quốc

K.A -  Thứ ba, 24/03/2020 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/3, công trình đầu tiên trong tổng số 100 trạm rửa tay dã chiến đã được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiên phong lắp đặt tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm với mong muốn cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Việc triển khai lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến bắt nguồn từ dự án truyền thông sáng tạo, thông qua cuộc thi nhảy “Ghen Cô-vy 2.0”, nhằm gây quỹ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, với sự phối hợp triển khai của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Viện Sức khỏe và nghề nghiệp (Bộ Y tế) và nhãn hàng Lifebuoy.

Đây là trạm đầu tiên trong 100 trạm rửa tay sẽ được lắp đặt trên toàn quốc, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về dịch Covid-19 như thành phố Hà Nội. Trong đó, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lắp đặt 20 trạm, mỗi trạm trị giá 55 triệu đồng và tại một số địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du lịch tập trung đông người, tại một số khu cách ly trên địa bàn thành phố.

Tại lễ khánh thành, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 383 triệu đồng từ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Đây là số kinh phí hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đóng góp.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 383 triệu đồng từ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đóng góp.

Tại các trạm rửa tay dã chiến có dung dịch rửa tay sát khuẩn miễn phí trong ít nhất 8 tuần. Ngoài ra, chương trình sẽ trao 40.000 bánh xà phòng và tặng tài liệu truyền thông cho người dân sử dụng.

Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao 260 bộ trang phục bảo hộ, 333 khẩu trang N95, 3.000 khẩu trang y tế, 1.000 bánh xà phòng tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung nhằm hỗ trợ, chung tay cùng thành phố trong phòng, chống dịch bệnh.

 Khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm với mong muốn cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, để phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua, hội viên, thanh niên trên cả nước đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực và cụ thể như tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, bảo hộ y tế cho cán bộ y tế và người dân; tham gia tình nguyện hỗ trợ tại các khu cách ly; hỗ trợ kê khai y tế trực tuyến… 

Bạn đang đọc bài viết Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến chống Covid-19 trên toàn quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.