Chủ nhật, 28/04/2024 18:55 (GMT+7)

Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài ở Cần Thơ xác nhận Kỷ lục Việt Nam

Song Lam -  Chủ nhật, 15/10/2023 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động này nằm trong các chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024) và 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

tm-img-alt
5.000 phụ nữ tham gia, hưởng ứng Lễ hội áo bà ba và áo dài tại TP. Cần Thơ. 

Vừa qua, tại công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội áo bà ba và áo dài với chủ đề "Duyên dáng Phương Nam". Tham gia Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài với chủ đề “Duyên dáng phương Nam”, có gần 5.000 người.

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tham dự lễ hội có nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng nhiều lãnh đạo của trung ương, địa phương.

Tại lễ hội, các chị em đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Cần Thơ; qua đó cho thấy chị em luôn đoàn kết, kiên trung, vượt mọi khó khăn để vươn lên và phụ nữ Cần Thơ luôn không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ của mình trong sự nghiệp. Tiếp nối truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Cần Thơ, các tầng lớp phụ nữ Cần Thơ hôm nay đã nỗ lực vươn lên, không ngừng sáng tạo và đổi mới trong lao động, học tập và công tác, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố trong 20 năm qua là nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

tm-img-alt
Trình diễn áo dài trong đám cưới thời xưa.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Kim Thoa – Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ cho biết: Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Qua Lễ hội này, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ mong muốn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào với chiếc áo dài và chiếc áo bà ba, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của phụ nữ Nam bộ, phụ nữ Việt Nam; mang hình ảnh con người, quê hương Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

tm-img-alt
5.000 phụ nữ tham gia, hưởng ứng Lễ hội áo bà ba và áo dài tại TP. Cần Thơ. 

Cũng tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Duyên dáng phương Nam, sự kiện diễu hành áo bà ba và áo dài cùng thời điểm có số lượng người tham gia đông nhất. Kỷ lục được xác lập cho Hội LHPN TP Cần Thơ kể từ ngày 14/10/2023.

Ngoài việc có khoảng 5.000 phụ nữ tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, tái hiện truyền thống trong trang phục áo bà ba, áo dài xưa và nay, trong khuôn khổ của lễ hội còn có một số hoạt động trải nghiệm trong không gian góc “Chợ xưa”, thưởng thức nhiều loại bánh dân gian Nam bộ.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài ở Cần Thơ xác nhận Kỷ lục Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.