Chủ nhật, 28/04/2024 06:34 (GMT+7)

Lịch thi đấu BTV Cup 2018: Tuấn Anh tái xuất cùng HAGL

MTĐT -  Thứ năm, 20/12/2018 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lịch thi đấu BTV Cup 2018, giải đấu diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2018 tại Bình Dương được cập nhật chi tiết tại đây.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ tái xuất ở BTV Cup 2018.

Theo đúng lịch, BTV Cup 2018 sẽ diễn ra vào đầu năm tới và mang tên BTV Cup 2019. Nhưng vì đầu năm tới có nhiều sự kiện, nên ban tổ chức đã quyết định đẩy sớm vào cuối năm nay.

BTV Cup 2019 sẽ có 5 câu lạc bộ góp mặt gồm HAGL, Bình Dương, Sài Gòn, Cascavel Clube Creativio (Brazil) và Tooro United (Uganda). 5 đội bóng đá vòng tròn một lượt, đội xếp bét bảng bị loại, 2 đội xếp thứ ba và tư sẽ đá tranh huy chương đồng. 2 đội xếp nhất - nhì đá chung kết.

Không có đội hình mạnh nhất vì những Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương phải bận tập trung ĐT Việt Nam, còn Văn Thanh chấn thương, nhưng HAGL vẫn là cái tên được chú ý nhất tại BTV Cup 2018.

Sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ tái xuất sân cỏ ở BTV Cup 2018. Người hâm mộ đều rất háo hức được chứng kiến những bước chạy, cũng như kỹ thuật thiên bẩm của ngôi sao được mệnh danh là “Pirlo Việt Nam”.

Nhiều khả năng Nguyễn Anh Đức, tiền đạo 33 tuổi vừa ghi bàn thắng vàng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 cũng có thể tham dự sau khi anh không được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Theo Song Nhi

Sức khỏe Cộng đồng

Bạn đang đọc bài viết Lịch thi đấu BTV Cup 2018: Tuấn Anh tái xuất cùng HAGL. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề