Chủ nhật, 28/04/2024 05:51 (GMT+7)

Long An: Các cơ sở Đoàn Cụm thi đua số 5 tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần 4

Yên Hòa -  Chủ nhật, 17/09/2023 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày chủ nhật xanh nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon.

tm-img-alt

Sáng 17/9, các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua số 5 phối hợp tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần 4 năm 2023 tại phường 6, TP.Tân An. Tuy quy mô hoạt động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho đô thị, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động diễn ra trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 1 trước Khối nhà Cơ quan số 3, 4 thuộc khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

tm-img-alt

Trên 25 đoàn viên tham gia thực hiện nhặt rác, cắt cỏ, tỉa cây quanh vỉa hè, dải phân cách. Trong đó, doanh nghiệp Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Nguyễn An hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ các dụng cụ quét dọn vệ sinh như chổi, ky hốt rác; dụng cụ cắt cỏ, tỉa cây như lưỡi liềm, kéo, máy cắt cỏ,… cho đoàn viên, thanh niên.

tm-img-alt

Cụm thi đua số 5 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm các cơ sở Đoàn của doanh nghiệp như Công ty Điện lực Long An, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, Bưu điện tỉnh Long An, Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Long An, Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Nguyễn An,…

Bạn đang đọc bài viết Long An: Các cơ sở Đoàn Cụm thi đua số 5 tổ chức Ngày chủ nhật xanh lần 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề