Long An: Quyết liệt trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Đối mặt với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) ngày càng trở nên bức thiết, tỉnh Long An đã đưa ra những biện pháp quyết liệt và đồng bộ để xử lý vấn đề này.
Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An cho biết, hiện nay, khối lượng CTRSH trên địa bàn tỉnh dao động từ 800 đến 850 tấn mỗi ngày. Trước thách thức này, chính quyền địa phương đã tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Tại mỗi huyện, các biện pháp xử lý CTR được triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả.
Đối với các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Thạnh Hóa, Tân Thạnh và TP.Tân An, CTRSH được thu gom, vận chuyển về xử lý tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa (huyện Thạnh Hóa) với khối lượng khoảng 350 tấn/ngày.
Tại huyện Tân Hưng, CTRSH được xử lý đốt tại lò đốt của địa phương; huyện Vĩnh Hưng xử lý bằng hình thức ủ phân compost và chôn lấp tại nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng.
Công tác thu gom và xử lý ở các địa phương khác cũng được tập trung quyết liệt và hiệu quả. Điển hình như Thị xã Kiến Tường đã được tỉnh hỗ trợ nguồn lực đầu tư nâng cấp lò đốt rác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xử lý CTRSH tại huyện Mộc Hóa và thị xã với khối lượng khoảng 35 tấn/ngày.
Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng tồn đọng chất thải, nguy cơ vượt công suất, ô nhiễm môi trường trong dài hạn. Vì vậy Long An cần có sự quan tâm và hỗ trợ chủ động hơn nữa từ các cơ quan quản lý cấp trên để thúc đẩy công tác xử lý CTR. Các giải pháp và kế hoạch cần được đưa ra và triển khai một cách có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng sống của cộng đồng và bảo vệ môi trường.