Chủ nhật, 28/04/2024 12:11 (GMT+7)

Long An: Tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023

Giang-Hương -  Thứ năm, 09/03/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/3, tại Trung tâm Hội nghị GIS MOTC tại thành phố Đài Bắc, UBND .tỉnh Long An đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức “Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023”.

Long An phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023
Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Vũ Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc; Ông Trần Duy Thái, Tổng thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan; Ông Hoàng Chí Bằng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Lâm, Cố vấn kinh tế tỉnh Long An; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An; các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam; cùng sự tham dự của trên 150 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Đài Loan.

Phát biểu tại hội thảo, Cố vấn kinh tế tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á. Tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển tại tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch của các khu công nghiệp, phát triển Long An trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực và đó là những điểm cốt lõi tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư tới tỉnh. Đồng thời, ông khẳng định, Long An luôn chào đón, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư và cùng nhau phát triển bền vững.

Long An phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023
Cố vấn kinh tế tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm phát biểu chào đón nhà đầu tư Đài Loan đến Long An

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An - Trương Văn Liếp giới thiệu về môi trường đầu tư, những thế mạnh, định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Long An trong thời gian tới.

Hiện nay, tại Long An, các nhà đầu tư Đài Loan có khoảng 180 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 tỉ USD, chiếm khoảng 10% trong tổng vốn FDI và đứng thứ 2 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh. Các dự án này không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại Long An.

Long An phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An - Trương Văn Liếp giới thiệu môi trường và định hướng thu hút đầu tư của Long An

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam tại thành phố Đài Bắc là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu về môi trường đầu tư; trao đổi, kết nối những cơ hội hợp tác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt từ các công ty, tập đoàn hàng đầu Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, cải tạo môi trường, giáo dục và đào tạo. Đó cũng chính là những lĩnh vực mà Long An định hướng thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là thu hút vào Khu kinh tế ven biển của tỉnh trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều doanh nghiêp, nhà đầu tư Đài Loan đã kết nối, tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Long An. Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Long An đã thông tin đến các nhà đầu tư về thông tin quy hoạch các dự án, các chính sách, lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh.

Long An phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023
Các doanh nghiệp Đài Loan kết nối và trao đổi với tỉnh Long An tại Hội thảo

Ngày 9/3, Đoàn công tác của tỉnh Long An tiếp tục làm việc với các đối tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, logistics; khảo sát một số công trình giao thông và mô hình vận hành logistics hiệu quả./.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau