Lương Tài (Bắc Ninh):Hội Tâm Giao - Điểm sáng văn hóa nông thôn mới
Các hoạt động của Hội Tâm Giao đã tạo nên một sinh khí mới, một sắc thái mới tại một vùng quê đang từng ngày thay đổi, phát triển trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Từ nhiều năm nay, Hội Tâm Giao với nội dung hoạt động mang tính thiết thực, gắn liền với cuộc sống đời thường, phong phú, đa dạng, ngày càng thu hút được nhiều đối tượng già trẻ, nam nữ tham gia. Chính các hoạt động của Hội Tâm Giao đã tạo nên một sinh khí mới, một sắc thái mới tại một vùng quê đang từng ngày thay đổi, phát triển trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Hội Tâm Giao được thành lập vào tháng 2/2011, tại thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích cho đời, đã thu hút được đông đảo các hội viên ở các địa phương khác tham gia. Cứ vào chiều ngày 20 âm lịch hàng tháng, các hội viên và khách mời lại tụ họp đông đủ tại nhà ông Nguyễn Đức Hiệu - thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, để tham dự buổi sinh hoạt định kỳ của Hội Tâm Giao. Tính đến nay đã có gần 100 hội viên - Hội Tâm Giao đã trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng, những tâm hồn yêu văn chương, nghệ thuật. Hội Tâm Giao tiền thân là Câu Lạc bộ Hưu trí thôn Lôi Châu, ra đời từ năm 1992, hoạt động đến năm 2010 thì chuyển mô hình hoạt động thành Hội Tâm Giao, cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của cuộc sống. Buổi đầu thành lập Hội chỉ có 13 thành viên của thôn Lôi Châu, sau đó mở rộng đến các thôn trong xã, đến các xã trong huyện, rồi đến một số xã của huyện Gia Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Định kỳ sinh hoạt Hội vào chiều ngày 20 âm lịch hàng tháng tại gia đình ông Nguyễn Đức Hiệu - Hội trưởng, ngoài các hội viên tham gia đạt tỷ lệ cao tại các kỳ sinh hoạt, còn có khách đến dự thuộc các tỉnh lân cận, như: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang...
Theo ông Nguyện Đức Hiệu - Hội trưởng Hội Tâm Giao, đối tượng vào Hội hoàn toàn tự nguyện, gồm các thành phần, không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, già trẻ, gái trai, không phân biệt địa lý, như: Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, cựu chiến binh, xã viên, cán bộ cơ sở thôn, xã... với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích cho đời. Hiện nay, Hội Tâm Giao có Ban lãnh đạo hội gồm 10 thành viên, gồm: 3 thường trực và 7 thành viên phụ trách cụm, để tiện việc sinh hoạt, hoạt động trong tháng, trong năm. Tiêu chí hoạt động của Hội Tâm Giao là:
- Sáng tác thơ, đọc thơ, ngâm thơ, vịnh thơ, bình thơ
- Ca hát các thể loại âm nhạc cũ, mới và dân ca Quan họ Bắc Ninh
- Phổ biến thời sự trong nước và quốc tế
- Phổ biến các bài thuốc dân gian, các môn thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây cho người già, các môn thuốc nan y...
Ngoài ra, Hội đã xuất bản một số tập thơ in thành sách tặng hội viên và khách qúy của Hội. Cứ vài ba năm, Hội lại tập hợp xuất bản một tập thơ để làm dấu ấn, lưu niệm trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý là kinh phí hoạt động của Hội đều do hội viên tự nguyện đóng góp, không phân bổ cụ thể, nếu hết lại vận động hội viên đóng góp và công khai tài chính vào cuối năm. Riêng ông Hội trưởng, ủng hộ phương tiện sinh hoạt, như: Trà nước, cờ hoa, loa đài và toàn bộ sinh hoạt cho Hội trước, trong và sau mỗi buổi sinh hoạt. Cuối năm Hội đều tổ chức gặp gỡ, chia vui và đàm đạo công việc qua 1 năm hoạt động, Hội còn mời các Câu Lạc bộ bạn tham dự và giao lưu, đồng thời khen thưởng, động viên các hội viên có thành tích đóng góp trong hoạt động của Hội. Khi hội viên đau yếu, bệnh tật, gặp hoạn nạn... Hội đều tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, an ủi, có việc vui thì đại diện Hội đến chia vui, có việc buồn thì đến chia buồn, trên tinh thần tương thân, tương ái.
Ông Nguyễn Đức Hiệu - Hội trưởng cho biết, Hội Tâm Giao hoạt động theo mô hình tự nguyện, tự chủ về mọi mặt theo quy định pháp luật. Chính vì vậy, Hội Tâm Giao ngày càng thu hút đông đảo hội viên ở các địa phương khác tham gia, trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm sinh hoạt văn hóa ở một vùng nông thôn mới, ngày càng hấp dẫn và thu hút mọi người. Đây là mô hình mới, là điểm sáng văn hóa cần được tham khảo và nhân rộng ra ở các địa phương.
Hoạt động của Hội Tâm Giao: