Chủ nhật, 28/04/2024 16:08 (GMT+7)

MC Quyền Linh: Tôi chỉ là người đến kể chuyện về ký ức!

MTĐT -  Thứ sáu, 11/10/2019 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 1 mùa phát sóng của chương trình “Ký Ức Vui Vẻ”, hình ảnh xuất hiện của 5 đội trưởng cùng MC Lại Văn Sâm đã trở nên thân thuộc cùng khán giả ở mỗi tập phát sóng.

6 nghệ sĩ với trọng trách truyển tải thông điệp của ký ức, gợi nhớ con người về những điều tốt đẹp đã đi qua nhưng vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người dù đi qua thêm bao nhiêu năm nữa.

Trong tập 8 của chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” mùa 2, vẫn như thường lệ với sự xuất hiện đầu tiên của đội trưởng các thập niên nhưng lại vắng mặt NSND Tự Long khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Ở mỗi tập phát sóng, sự xuất hiện của đội trưởng Tự Long luôn tạo một nguồn năng lượng dồi dào đúng với tính cách của những con người sống ở thập niên 80. Được MC Lại Văn Sâm đặt cho một cái tên thân mật là Tự Long “đa tài” bởi bất cứ gì Tự Long cũng biết. Tuy nhiên, lịch ghi hình của chương trình lại trùng lịch của chương trình Táo Quân Vi Hành - Đây là một chương trình mà không thể thiếu vai diễn của Táo Tự Long, chính vì vậy NSND Tự Long tạm thời vắng mặt tại chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” trong một thời gian ngắn. Tiếp nhận trọng trách truyền tải thông điệp ký ức đến với khán giả, MC Quyền Linh sẽ trở thành đội trưởng của đội thập niên 80.

Mang một tâm thế đầy phấn khởi, MC Quyền Linh lần đầu tiên “chào sân” bằng một điệu nhảy có một không hai. Không chần chừ thêm, MC Lại Văn Sâm nhanh chóng đặt một biệt danh yêu thương cho đội trưởng mới của đội thập niên 80 là Quyền Linh “chân chất” và khẳng định “Quyền Linh chính là người xứng đáng nhất để đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội thập niên 80” trong chương trình “Ký Ức Vui Vẻ”.

Thân thuộc đối với khán giả 2 miền Nam - Bắc, MC Quyền Linh đặc biệt nhận được yêu thương nồng nhiệt từ các khán giả miền Tây và được mọi người gọi bằng tên thân mật là “MC Hai Lúa”. Bất ngờ xuất hiện trong vị trí đội trưởng của đội thập niên 80 trong chương trình “Ký Ức Vui Vẻ”, MC Quyền Linh tiếp tục nhận được sự mong chờ của hàng triệu khán giả ái mộ chương trình.

MC Quyền Linh chia sẻ: ‘Tôi xem đây không phải là sự thay thế gì cả, đây là sự tiếp nối của các miền ký ức khác nhau và Linh cũng là người muốn san sẻ ký ức của mình đến cho đông đảo khán giả về một thời thanh xuân đã qua”. Chưa ngừng ở đó, MC Quyền Linh cũng tâm sự anh không hề có một chút áp lực nào khi tiếp tục đảm nhận vị trí đội trưởng của đội thập niên 80 bởi lẽ “Ký Ức Vui Vẻ” là một chương trình rất khác biệt. Không chỉ có MC Quyền Linh mà rất nhiều nghệ sĩ đến với chương trình đều có chung một suy nghĩ “Không cần biết là ở vị trí khách mời, nhân vật hay đội trưởng, chỉ cần là một thành viên của Ký Ức Vui Vẻ thì đó là điều hạnh phúc rồi”.

Với sự mới mẻ trong dàn đội trưởng, chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” tiếp tục đem đến cho khán giả những miền ký ức sâu thẳm, dù buồn hay vui đó cũng chính là động lực để mỗi con người phát triển trên chặng đường sắp tới. Và qua thông điệp ký ức của từng tập, NSX của chương trình cũng mong khán giả sẽ dành thêm yêu thương cho chương trình và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của MC Quyền Linh trong vai trò mới tại “Ký Ức vui vẻ”.

Nguyên Thảo

Bạn đang đọc bài viết MC Quyền Linh: Tôi chỉ là người đến kể chuyện về ký ức!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.