Chủ nhật, 28/04/2024 20:08 (GMT+7)

Mông Cổ: Tuyết dày gần 40cm bao phủ 90% lãnh thổ

Hải Đăng -  Thứ ba, 19/12/2023 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 41 địa phương thuộc 11 tỉnh của Mông Cổ đang bị lớp tuyết dày tới 38cm bao phủ. Dự báo tuyết dày và bão tuyết sẽ tiếp tục đổ bộ vào đất nước này trong những ngày tới.

Ngày 18/12, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ (NEMA) cho biết khoảng 90% lãnh thổ nước này đang bị lớp tuyết dày tới 38cm bao phủ, tiềm ẩn nguy cơ về một mùa Đông khắc nghiệt, còn gọi là "dzud," ở phía trước.

tm-img-alt
Tuyết phủ trắng xóa tại Sergelen Soum, Mông Cổ. (Ảnh: AFP)

"Dzud" là một thuật ngữ của người Mông Cổ để mô tả mùa Đông lạnh khắc nghiệt khi nhiều gia súc chết vì mặt đất đóng băng hoặc phủ đầy tuyết.

NEMA nêu rõ hiện có ít nhất 41 địa phương thuộc 11 tỉnh trong cả nước đang trải qua tình trạng gần như vậy.

Kể từ đầu tuần trước, đợt không khí lạnh nghiêm trọng bắt nguồn từ vùng Siberia của Nga đã quét qua nhiều vùng rộng lớn của Mông Cổ, khiến nhiệt độ giảm sâu, kèm theo gió mạnh và bão tuyết.

NEMA dự báo tuyết dày và bão tuyết sẽ tiếp tục đổ bộ vào các khu vực rộng lớn trên cả đất nước Mông Cổ trong tuần này.

Trong khi đó tại Trung Quốc, không khí lạnh đang hoành hành gây ra tuyết rơi hiếm thấy tại phía Nam tỉnh Quảng Đông ở miền Nam nước này, trong khi nhiệt độ ở miền Bắc xuống gần các mức thấp kỷ lục của tháng 12.

Tại tỉnh Quảng Đông, tuyết thường chỉ rơi ở vùng cực Bắc. Tuy nhiên, ngày 18/12, tuyết đã phủ trắng đỉnh núi tại một thành phố cách thủ phủ Quảng Châu 80 km về phía Bắc. Dự báo nhiệt độ tại thành phố Quảng Châu sẽ hạ xuống 8 độ C, thấp hơn so với nhiệt độ của tỉnh Quảng Đông vào mùa Đông thường dao động ở mức 2 con số, trong khi nhiệt độ trung bình của tháng 1 vào khoảng 14 độ C. Trước tình hình trên, giới chức thành phố hối thúc người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là những người cao tuổi và trẻ nhỏ dễ bị cảm lạnh khi mùa Đông đến.

Tại tỉnh Quảng Tây lân cận, một số thành phố, trong đó có Quế Lâm, dự kiến có mưa tuyết. Trong ngày 18/12, mưa tuyết đã trút xuống trung tâm tài chính Thượng Hải. 

Tại thủ đô Bắc Kinh, nhiệt độ sáng cùng ngày đã hạ xuống âm 15,5 độ C, gần mức thấp kỷ lục đối với ngày 19/12 là âm 15,2 độ C được ghi nhận vào 1952 mức thấp kỷ lục đối với ngày 20/12 là âm 17,7 độ C cũng được ghi nhận vào năm 1952.

Theo dự báo, nhiệt độ tại thành phố Hohhot của khu tự trị Nội Mông sẽ xuống mức âm 22 độ C và tại thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam sẽ hạ xuống âm 5 độ C trong ngày 18/12. Cục Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc dự báo nền nhiệt tại các khu vực trên sẽ duy trì mức thấp đến ngày 21/12. Riêng các khu vực phía Bắc, Nội Mông và một số khu vực xung quanh sông Dương Tử dự kiến ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 7 độ C so với thông thường.

Mưa tuyết khả năng trút xuống các vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như khu vực phía Nam, trong đó có một số nơi tại các tỉnh An Huy, Giang Tô, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. NMC cảnh báo tuyết rơi dày tại một số địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Mông Cổ: Tuyết dày gần 40cm bao phủ 90% lãnh thổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.