Chủ nhật, 28/04/2024 20:28 (GMT+7)

Một doanh nghiệp BĐS lỗ hơn 5.000 tỷ trong nửa đầu năm nay, vốn chủ âm hơn 1.500 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ sáu, 08/09/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

SDI Corp vừa công bố các chỉ tiêu tài chính trong nửa đầu năm với khoản lỗ sau thuế gần 5.402 tỷ đồng, sâu gấp 1,74 lần khoản lỗ của cả năm 2022 và gấp 35,2 lần khoản lỗ của cả năm 2021.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay, qua đó cho biết ghi nhận lỗ sau thuế gần 5.402 tỷ đồng, tương đương sâu gấp 1,74 lần khoản lỗ của cả năm 2022 và gấp 35,2 lần khoản lỗ của cả năm 2021.

Một doanh nghiệp BĐS lỗ hơn 5.000 tỷ trong nửa đầu năm nay, vốn chủ âm hơn 1.500 tỷ đồng
Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC.
Một doanh nghiệp BĐS lỗ hơn 5.000 tỷ trong nửa đầu năm nay, vốn chủ âm hơn 1.500 tỷ đồng
Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng âm gần 1.557 tỷ đồng, trong khi đầu năm nay ở mức 749 tỷ đồng.

Mặt khác, tổng nợ phải trả tăng gần 700 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 97.110 tỷ đồng. Trong tổng nợ phải trả, dư nợ trái phiếu là hơn 6.570 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện SDI Corp có một lô trái phiếu đang lưu hành mã SDICB2124001 với tổng giá trị đang lưu hành là 6.574,6 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào giữa tháng 12/2021 và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào giữa tháng 12/2024.

Nửa đầu năm nay, SDI Corp đã chi gần 328 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu. Theo bản công bố tình hình thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp, cả hai đợt trả lãi đều được công ty thanh toán đúng hạn.

SDI Corp được thành lập từ năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Theo HNX, hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp là 3.845 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 95.553 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm.

Bạn đang đọc bài viết Một doanh nghiệp BĐS lỗ hơn 5.000 tỷ trong nửa đầu năm nay, vốn chủ âm hơn 1.500 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hiền Minh/Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.