Chủ nhật, 28/04/2024 00:19 (GMT+7)

Mưu sinh cạnh những trạm biến áp 'tử thần' ở Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 11/06/2018 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, nhiều người dân ở Hà Nội vẫn "hồn nhiên" kinh doanh, kiếm sống xung quanh trạm biến áp, cột điện cao thế.

Ở Hà Nội hiện đang tồn tại hàng trăm trạm biến áp nằm sát khu dân cư, mặc dù các trạm biến áp có dòng chữ "Cấm sờ nguy hiểm có điện chết người" hay "Cấm trèo điện áp cao nguy hiểm" nhưng nhiều hộ dân vẫn liều mình mưu sinh ngay cạnh đó.

Trên đường Láng (quận Đống Đa), một cửa hàng bán văn phòng phẩm nằm lọt thỏm dưới trạm biến áp nhiều năm nay.

Trạm biến áp Gia Ngư 1 nằm trên phố Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm) được người dân tận dụng treo biển quảng cáo. Phía dưới chân trạm biến áp có một hộ dân buôn bán mắm tép, phía trên nằm sát một quán bia.

Trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), xung quanh trạm biến áp được tận dụng để chứa những thùng rác cỡ lớn.

Trạm biến áp nằm giữa phố Hàng Rươi và Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), phía dưới người dân vẫn sinh hoạt và buôn bán bình thường mặc dù có biển cấm.

Trạm biến áp La Thành 1 (quận Đống Đa) choán gần hết mặt tiền hai ngôi nhà với khoảng cách chưa đầy nửa mét.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, cửa sổ của hai ngôi nhà này nằm sát trạm biến áp La Thành 1.

Một trạm biến áp trên đường Láng Hạ (quận Đống Đa), phía dưới là một ngôi nhà với mặt tiền khoảng gần 3 m.

Người dân mưu sinh dưới chân trạm biến áp Khâm Thiên 4 (quận Đống Đa). Họ cho biết đã quen làm việc và sinh hoạt tại đây nhiều năm nên không thấy nguy hiểm.

Một trạm biến áp nằm trên khu vực phố cổ Hà Nội, trạm này được người dân dùng để chứa đồ, để các vật dụng sinh hoạt.

Theo Dân Việt
Bạn đang đọc bài viết Mưu sinh cạnh những trạm biến áp 'tử thần' ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề