Thứ hai, 29/04/2024 06:36 (GMT+7)

Mỹ: Dự kiến lắp pin mặt trời dọc cao tốc để cung cấp điện cho nhà ở

MTĐT -  Thứ năm, 12/10/2023 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bang California (Mỹ) đang dự kiến lắp đặt các tấm pin mặt trời dọc theo đường cao tốc để cung cấp điện cho nhà ở hai bên đường.

Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom mới đây đã bật đèn xanh cho cơ quan năng lượng và giao thông vận tải của bang nghiên cứu cách lắp đặt các tấm pin mặt trời dọc theo đường cao tốc để cung cấp điện cho nhà ở hai bên đường.

Dự luật có tên SB 49, ủy quyền cho Bộ Giao thông vận tải bang California thiết lập các hướng dẫn chi tiết cho các công ty và cơ quan công quyền phát triển năng lượng tái tạo bên đường cao tốc.

Đơn vị trên có thời hạn đến cuối năm 2025 để phối hợp với các cơ quan năng lượng và tiện ích của bang để “đánh giá mức độ phù hợp” của những khu đất trống dọc theo các đường cao tốc của bang làm địa điểm sản xuất và lưu trữ năng lượng tái tạo.

tm-img-alt
Các tấm pin năng lượng lắp quanh cao tốc. Ảnh: Enviroment America

Theo Bộ Giao thông Vận tải địa phương, California có 250 đường cao tốc trong bang với tổng chiều dài hơn 15.000 dặm (tương đương 24.000km).

Vùng đất trống dọc theo những con đường đó có thể được sử dụng để tạo ra một gigawatt năng lượng mặt trời tiềm năng, có thể cung cấp năng lượng cho 270.000 ngôi nhà ở California.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu phân tích liên ngành để đánh giá các yếu tố cản trở hoặc các vấn đề an toàn, cùng với việc giúp thiết lập quy trình cho các đơn vị quan tâm đến việc cho thuê đất đường cao tốc để phát triển năng lượng tái tạo.

Thượng nghị sĩ bang Josh Becker, tác giả ban đầu của dự luật, gọi đó là “đôi bên cùng có lợi”. Ông cho biết trong một tuyên bố rằng dự luật SB 49 sẽ giúp California phát triển thêm năng lượng tái tạo, đồng thời tạo ra việc làm xanh mới và thêm doanh thu cho tiểu bang.

California sẽ tham gia cùng một số tiểu bang khác trong việc phát triển năng lượng tái tạo bên đường.

Năm 2008, Oregon trở thành bang đầu tiên phát triển dự án đường cao tốc sử dụng năng lượng mặt trời, hiện có gần 600 tấm pin mặt trời. Kể từ đó, 36 tiểu bang và 15 quốc gia đã liên hệ với Oregon để tìm cách tạo ra các chương trình tương tự, theo trang web của tiểu bang.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Dự kiến lắp pin mặt trời dọc cao tốc để cung cấp điện cho nhà ở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.