Chủ nhật, 28/04/2024 12:26 (GMT+7)

Nam Bộ sắp chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài

Duy Anh -  Chủ nhật, 07/05/2023 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 7/5, nắng nóng sẽ giảm dần, đến ngày 8/5, nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào, dông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài tại khu vực Tây Nam Bộ, nhiệt độ có khi lên đến 38 - 39 độ. Trong vòng 24h qua, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh miền Đông có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: ở miền Đông dao động từ 37.5-38.7 độ, cao nhất tại Trị An (Đồng Nai) 38.7 độ. Nhiệt độ cao nhất ở miền Tây từ 35-37, có nơi trên 37 độ như ở Châu Đốc (An Giang) 37.4 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất: Từ 40-55%, thấp nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 36.7%.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam Bộ, miền Đông có nắng nóng gay gắt, miền Tây có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: Từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất: Từ 35-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày: Khoảng từ 12h00-16h00.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng ở khu vực Nam Bộ lần này có khả năng sẽ kết thúc trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, có mưa, nắng nóng suy giảm.

Cụ thể, theo dự báo, từ ngày 7/5, nắng nóng giảm dần. Từ ngày 8/5, nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào, dông, trời chuyển mát, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, Nam Bộ chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Ngoài ra, trong đợt nắng nóng trên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao, thời tiết nguy hiểm. Người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Đặc biệt, cần trang bị áo khoác chống nắng, quần áo dài tay, đội nón rộng vành, đeo kính râm. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt, người dân cần hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc với nắng nóng trực tiếp.

Còn tại miền Bắc, trong đợt nắng hiện tại, nhiệt độ ở một số nơi có thể vượt mức lịch sử tháng Năm, với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới trên 41 độ C. Tuy nhiên, sau đợt nắng nóng này, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa.

Bạn đang đọc bài viết Nam Bộ sắp chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau