Thứ bảy, 27/04/2024 20:19 (GMT+7)

Nam Đàn: Cần kiểm tra việc khai thác cát ngoài giờ quy định tại địa phận xã Khánh Sơn

Nguyễn Xuân- Đức Anh -  Thứ ba, 22/08/2023 18:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quy định thời gian khai thác cát lòng sông từ 7h sáng đến 17h hàng ngày, tuy nhiên ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam trên sông Lam, khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra tình trạng khai thác cát ngoài giờ quy định.

Nguy cơ thất thoát khoáng sản khi khai thác ngoài giờ quy định

Thời gian gần đây, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát ngoài giờ quy định trên sông Lam đoạn khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

tm-img-alt
Tình trạng khai thác cát ngoài giờ quy định trên sông Lam khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Ảnh ghi nhận ngày 19/8/2023)

Để xác minh thông tin phản ánh, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại bờ sông Lam để ghi nhận thực tế về tình trạng khai thác.

Theo ghi nhận, vào khoảng gần 6h sáng ngày 19/8/2023 trên sông Lam khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xuất hiện 1 con tàu đang khai thác cát (Đây là thời điểm chưa được phép khai thác theo quy định của pháp luật).

tm-img-alt
Nguy cơ thất thoát khoáng sản từ việc khai thác ngoài giờ quy định (Ảnh ghi nhận ngày 19/8/2023)

Tiếp đến, khoảng 6h20 phút 1 con tàu khác cũng di chuyển đến vị trí khai thác tiến hành hoạt động khai thác. Điều đáng nói bên cạnh việc khai thác ngoài giờ quy định thì tại đây việc khai thác còn được diễn ra gần điểm sạt lở.

Nhận thấy nguy cơ thất thoát khoáng sản từ việc khai thác cát ngoài giờ quy định, cũng như tiềm ẩn nhiều hệ lụy từ vị trí khai thác gần các điểm sạt lở. PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh đến ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn. Trao đổi qua điện thoại, ông Sơn cho biết: Liên quan đến hoạt động khai thác cát trên địa bàn, UBND huyện cũng đã thành lập đoàn liên ngành và giao cho các xã kiểm tra và khi phát hiện thì phải âm thầm báo cho Ủy ban huyện vì nếu động các tàu cát sẽ chạy. Và đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

tm-img-alt
Vị trí khai thác gần điểm sạt lở (Ảnh ghi nhận ngày 19/8/2023)

Như vậy, hiểu theo thông tin từ Chủ tịch huyện Nam Đàn thì có thể thấy Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn chưa hoàn thành tốt trách nhiệm kiểm tra hoạt động khai thác trên địa bàn. Vì thực tế thực trạng này diễn ra công khai và không quá khó để phát hiện, ngăn chặn, báo cáo UBND huyện. 

Trước tình trạng khai thác cát ngoài giờ quy định trên sông Lam tại khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kính đề nghị UBND huyện Nam Đàn cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời để tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 441/GP-UBND ngày 30/1/2015 và được điều chỉnh Giấy phép tại Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 11/8/2018.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cho phép Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực các xã: Khánh Sơn, Xuân Lâm, Nam Tân, Nam Lộc và Nam Thượng.

Tổng diện tích khu vực khai thác 37,20 ha (không bao gồm diện tích khu vực chế biến và văn phòng). Trữ lượng khai thác 1.686.095 m3, công suất khai thác 49.000m3/năm và thời hạn khai thác 10 năm.

Bạn đang đọc bài viết Nam Đàn: Cần kiểm tra việc khai thác cát ngoài giờ quy định tại địa phận xã Khánh Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề