Chủ nhật, 28/04/2024 13:39 (GMT+7)

Nắng nóng bất thường ở Nhật Bản, hàng trăm người bị nhập viện

MTĐT -  Thứ hai, 27/05/2019 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết tại Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, với nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo đã vượt ngưỡng 30oC ngày thứ 4 liên tiếp, hàng trăm người phải nhập viện vì nắng nóng.

Theo TTXVN, ngày 27/5, thời tiết tại Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, với nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo đã vượt ngưỡng 30 độ C ngày thứ 4 liên tiếp, mức kỷ lục mới trong tháng 5.

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong số 926 trạm quan sát trên cả nước, 340 điểm ghi nhận mức nhiệt trên 30oC. Thành phố Ichihara tại tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo ghi nhận mức nhiệt 35,7oC, tiếp đó là đảo Hokkaido và thị trấn Ishikawa tại tỉnh Fukushima với mức nhiệt 35,5oC.

Nắng nóng cực đoan đã khiến 2 người đàn ông, một ở Shimizu, Hokkaido, và người kia ở Tome, tỉnh Miyagi - tử vong và ít nhất 575 người trên toàn quốc đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương vì các triệu chứng có vẻ như là say nắng, dẫn nguồn tin từ Kyodo, Zing đưa tin.

Nắng nóng bất thường nhiều ngày liên tiếp tại Nhật Bản. Ảnh: KYODO.

Nhiệt kế đã chạm mốc 39,5 độ C ở Saroma, thị trấn ven biển phía đông bắc lúc 14h07 hôm 26/5, ngày nóng nhất tại bất kỳ điểm quan sát nào ở Nhật trong tháng này, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Kỷ lục trước đó, được thiết lập vào ngày 13/5/1993, là 37,2 độ C ở Chichibu, tỉnh Saitama.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ cao trên diện rộng từ Hokkaido đến khu vực Kinki và kêu gọi người dân cảnh giác nguy cơ bị say nắng.

Công ty Đường sắt Hokkaido, tức JR Hokkaido, đã hủy bỏ lịch trình của một số chuyến tàu, chủ yếu là các chuyến đi và đến các ga ở phía đông Hokkaido, do lo ngại sự biến dạng của đường ray dưới thời tiết nắng nóng.

Tại trung tâm thủ đô Tokyo, nhiệt độ đã tăng lên 31,7 độ C. Trong khi đó, miền Tây Nhật Bản đã hạ nhiệt vào chiều 27/5 nhờ các khối không khí ẩm.

Mùa hè năm ngoái, Nhật Bản cũng đối mặt với những đợt nắng nóng lịch sử. Đợt nắng nóng khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 55.000 người được điều trị vì kiệt sức do nhiệt độ cao trong tháng 7 và 8.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng bất thường ở Nhật Bản, hàng trăm người bị nhập viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau