Chủ nhật, 28/04/2024 05:32 (GMT+7)

Nền kinh tế Canada có thể chịu tác động 5,8% do biến đổi khí hậu vào năm 2100

MTĐT -  Thứ năm, 10/11/2022 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt có khả năng làm giảm tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Canada xuống 5,8% vào năm 2100

Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung cho một hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc, một báo cáo mới cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể khiến nền kinh tế Canada thiệt hại hàng tỷ đô la trong những thập kỷ tới.

Theo báo cáo công bố vừa qua của Viên chức ngân sách quốc hội ở Ottawa, các mô hình lượng mưa thay đổi, cùng với nhiệt độ cao hơn, ảnh hưởng đến nền kinh tế thông qua tác động của chúng đến sản lượng nông nghiệp, năng suất lao động, sức khỏe con người, mực nước biển ven bờ, sử dụng năng lượng, thiệt hại tài sản và du lịch.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Cơ quan giám sát ngân sách cho biết trong báo cáo: “Một số tác động của khí hậu như mùa vụ kéo dài hơn và thời tiết ấm hơn có thể làm tăng GDP của Canada trong khi những ngày thường xuyên hơn trên 30 độ C, hạn hán và bão nghiêm trọng sẽ có tác động tiêu cực đến kinh tế.

Kịch bản 5,8% giả định rằng các cam kết về khí hậu của các chính phủ trên thế giới được đáp ứng đầy đủ và đúng thời hạn, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Báo cáo được coi là bước đầu tiên trong phân tích của cơ quan giám sát về tác động kinh tế của biến đổi khí hậu.

Hành tinh này đang trên đà ấm lên từ 2,1 độ C đến 2,9 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Các quốc gia, bao gồm cả Canada, đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm mục đích duy trì mức tăng đó lên 1,5 độ C, mặc dù tháng trước Liên Hợp Quốc cho biết "không có con đường đáng tin cậy nào" cho mục tiêu đó.

Cơ quan giám sát cho biết, nếu các chính phủ không đáp ứng các cam kết chính sách của họ và thay vào đó duy trì quỹ đạo hiện tại, GDP của Canada sẽ giảm thêm 3/4 điểm phần trăm, tương đương 6,6%.

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nền kinh tế Canada có thể chịu tác động 5,8% do biến đổi khí hậu vào năm 2100. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề