Chủ nhật, 28/04/2024 13:15 (GMT+7)

Nga: Công bố tình trạng khẩn cấp do sự cố tràn dầu ở vùng Irkutsk

MTĐT -  Thứ tư, 14/06/2023 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, một sự cố tràn dầu đã xảy ra khi hai tàu chở dầu va vào nhau trên sông Lena, thuộc vùng Irkutsk khiến chính quyền nơi đây phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev cho biết trong 2 tàu chở dầu va chạm nhau, tàu Erofey Khabarov chở 832 tấn dầu bị hư hại 1 thùng chứa 138 tấn dầu. Thủy thủ đoàn đã nỗ lực bơm số dầu còn lại vào một thùng khác và lắp đặt một hàng rào xung quanh tàu để ngăn dầu tràn. Chiếc tàu thứ 2 là tàu TR-901, đang trong quá trình sửa chữa và không chở hàng.

Ông Kobzev cho biết chính quyền đang đánh giá lượng dầu tràn ra sông và ngăn nước sông chảy xuống những khu dân cư ở hạ nguồn. Tình hình phức tạp do tàu bè đi lại trên sông và có 11 khu dân cư trong khu vực có thể bị ảnh hưởng của dầu tràn.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. (Nguồn: Siberian Times)

Cơ quan công tố giao thông Đông Siberia thông báo một ủy ban đã được chỉ định để điều tra nguyên nhân vụ việc và đánh giá tác hại môi trường. Chủ sở hữu của 2 tàu đang bị thẩm vấn và có thể bị phạt hành chính hoặc khởi tố hình sự.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nga: Công bố tình trạng khẩn cấp do sự cố tràn dầu ở vùng Irkutsk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau