Chủ nhật, 28/04/2024 11:26 (GMT+7)

Nga và Trung Quốc thành lập Trạm khoa học mặt Trăng quốc tế

MTĐT -  Thứ bảy, 16/03/2024 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/3, Chính phủ Nga đã thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận với Trung Quốc về việc thành lập Trạm khoa học mặt Trăng quốc tế. Nội dung dự luật đã được công bố trên trang web của nội các.

Dự luật liên bang về việc phê chuẩn thỏa thuận đang được trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), Sergei Savelyev đã được bổ nhiệm làm quan chức Chính phủ khi xem xét vấn đề này. 

tm-img-alt
Ảnh mịnh hoạ (Nguồn: IT)

Thông báo của Chính phủ Nga nhấn mạnh thỏa thuận lập trạm mặt Trăng quốc tế chung “sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, phát triển các hoạt động không gian chung và củng cố vai trò dẫn đầu của Nga trong việc khám phá không gian”.

Cũng theo Chính phủ Nga, “sự hợp tác giữa các nhà khoa học của hai nước sẽ tăng hiệu quả nghiên cứu không gian” và đào tạo chuyên gia cho các dự án trong tương lai.

Vấn đề thành lập và sử dụng trạm khoa học này nằm trong chương trình nghị sự của phiên họp Chính phủ Nga ngày 15/3. Nga và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ và hợp tác xây dựng trạm vào tháng 3/2021.

Hai nước cũng đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc thành lập trạm tại Bắc Kinh vào ngày 25/11/2022.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nga và Trung Quốc thành lập Trạm khoa học mặt Trăng quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau