Chủ nhật, 28/04/2024 12:32 (GMT+7)

Ngày 16/3: Hà Nội thêm 26.220 ca COVID-19 mới

Tuệ Lâm -  Thứ tư, 16/03/2022 22:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/3 Hà Nội ghi nhận thêm 26.220 ca COVID-19 trong đó có hơn 8.800 ca cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội tối 16/3 thông báo 24 giờ qua ghi nhận thêm 26.220 ca COVID-19 mới, giảm 500 ca so với hôm qua, trong đó có 8.854 ca cộng đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca COVID-19 trong ngày ở Thủ đô giảm.

Hơn 26.200 bệnh nhân mới phân bố tại 522 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (1.702); Hoàng Mai (1.694); Hà Đông (1.584); Cầu Giấy (1.437); Long Biên (1.408); Ba Đình (1.386).

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Cập nhật đến 15/3, Hà Nội có 492.138 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi. Trong đó có 248 ca điều trị tại khu cách ly (giảm 51 ca so với hôm qua); hơn 3.800 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện (chiếm 0,77% tổng số ca đang điều trị, theo dõi). Số còn lại, 465.338 người dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi tại nhà. Hôm qua Hà Nội ghi nhận 5 ca tử vong.

Theo Sở Y tế, tới hết ngày 15/3, 80,3% số người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung đã đươc tiêm chủng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh hôm qua ban hành văn bản số 735, trong đó yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3/2022. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 16/3: Hà Nội thêm 26.220 ca COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau