Thứ sáu, 26/04/2024 09:21 (GMT+7)

Ngày 26/9: Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới sau gần 3 tháng tính từ 4/7

MTĐT -  Chủ nhật, 26/09/2021 19:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 36 giờ qua (từ 6 giờ ngày 25/9 đến 18 giờ ngày 26/9) Thành phố không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 tới nay), toàn TP phát hiện tổng cộng 3.965 ca Covid-19, gồm 1.601 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.364 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Từ ngày 5/7, địa bàn TP liên tục phát sinh ca mới trong ngày, trong đó cao điểm là các ngày: 6/8 với 107 bệnh nhân, ngày 13/8 với 101 bệnh nhân, ngày 29/8 với 133 bệnh nhân, ngày 30/8 có 103 bệnh nhân... Thời gian gần đây, số ca nhiễm mới có sự đi xuống đáng kể. Số bệnh nhân mới trong 7 ngày trở lại đây chỉ còn dưới 20 ca/ngày. Cụ thể: ngày 25/9: 4 ca, ngày 24/9: 6 ca, ngày 23/9: 5 ca, ngày 22/9: 6 ca, ngày 21/9: 13 ca, ngày 20/9: 9 ca, ngày 19/9: 19 ca.

Hiện Hà Nội còn một số khu vực ổ dịch trên địa bàn, gồm: Chung cư A1, A4, A5, Khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai với 28 ca; Khu chung cư Đồng Phát, Hoàng Mai với 5 ca; Tổ 4, Việt Hưng, Long Biên với 26 ca; ổ dịch tại Minh Khai, Hai Bà Trưng (từ 21/8) với 60 ca; ổ dịch tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân (từ 23/8) với 594 ca; ổ dịch tại phường Văn Miếu, Đống Đa (từ 30/7) với 120 ca; ổ dịch phường Văn Chương, Đống Đa (từ 17/7) với 100 ca./.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ngày 26/9: Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới sau gần 3 tháng tính từ 4/7. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.