Nghệ An: Một thôn 300 hộ dân sinh sống gần 60 năm vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ
Mong sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “xâm canh” là điều mơ ước mấy chục năm nay của gần 300 hộ dân đã và đang sinh sống ổn định tại thôn 10, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai (Nghệ An). Điều này đang gây khó khăn trăm bề cho người dân nơi đây.
Theo lời kể của cụ Văn Huy Thương 96 tuổi thì bắt đầu từ năm 1950 có khoảng 20 hộ dân xã Quỳnh Dị và dân xã Quỳnh Lộc cũ ra khu vực này khai hoang canh tác. Đến năm 1964 thì có 22 hộ ra ở sinh sống, sau đó nhiều hộ dân khác cũng đưa nhau ra đây ở dần cho đến nay đã có 270 hộ, khoảng gần 1000 nhân khẩu.
Sau khi chuyển đổi địa giới hành chính giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, theo thống kê, 100% diện tích đất người dân thôn 10, xã Quỳnh Lộc đang ở, canh tác “xâm canh” trên địa giới hành chính thuộc xã Trường Lâm, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chưa được cấp GCNQSD đất.
Do đó, tính đến tháng 8-2023, sau gần 60 năm, 270 hộ dân ở thôn 10, có đất “xâm canh” ở xã Quỳnh Lộc vẫn chưa có GCNQSDĐ với tổng diện tích khoảng 10 ha. Điều này khiến người dân gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, cũng như không thể chia tách đất cho con cái. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh đến các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh nhưng chưa được giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng thôn 10 cho biết: “Qua nhiều lần kiến nghị, đề xuất về công tác cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất “xâm canh” của các hộ dân thôn 10 lên Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai đề nghị quan tâm sớm giải quyết kiến nghị của dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.
Để làm sáng rõ thêm vấn đề này, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ với Ủy ban xã Quỳnh Lộc.Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hữu Túy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chính quyền xã đã kiến nghị, đề xuất làm hết chức năng, thẩm quyền. Tuy nhiên, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị với Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ ngành liên quan xem xét giải quyết để các hộ dân có đất “xâm canh” được cấp giấy CNQSD đất theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân”.
Có thể thấy, nguyện vọng của các hộ dân là hoàn toàn chính đáng, vì vậy, đối với các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần phải sớm có giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân để sớm được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất “xâm canh”.
Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin!