Chủ nhật, 28/04/2024 03:06 (GMT+7)

Nghệ An: Thêm Dự án Khu nhà ở hơn 300 tỷ đồng tại huyện Quỳnh Lưu

An Hạ -  Chủ nhật, 07/01/2024 19:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An công bố kết quả mở hồ sơ mời quan tâm Dự án Khu nhà ở tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Theo đó, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án là CTCP Tập đoàn Sơn Hải Xanh.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 7,4 ha. Sản phẩm dịch vụ cung cấp gồm: Nhà ở thấp tầng khoảng 110 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài với tổng diện tích 13.400 m2 nhà văn hóa cao 1 tầng với diện tích đất 700 m2; trường mầm non cao 2 tầng, diện tích đất 1.300 m2; hệ thống cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 296,8 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 18,723 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hải Xanh được thành lập ngày 17/10/2023, có trụ sở tại số 146 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty là ông Vũ Đức Thắng.

Doanh nghiệp mới hoạt động và chưa thực hiện một dự án bất động sản nào tương tự tại tỉnh Nghệ An.

Khi thành lập, Sơn Hải Xanh có vốn điều lệ 98 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Lê Đức Thiện (5%CP); bà Phạm Thị Phong (50%CP) và ông Vũ Đức Thăng (45%CP).

Ngoài là Chủ tịch HĐQT của Sơn Hải Xanh, ông Vũ Đức Thăng còn là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn GPI. Doanh nghiệp này cũng hoạt động bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Thêm Dự án Khu nhà ở hơn 300 tỷ đồng tại huyện Quỳnh Lưu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề