Chủ nhật, 28/04/2024 04:03 (GMT+7)

Nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hạnh Vân -  Thứ năm, 24/08/2023 16:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 23/8, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi của người Tày các xã: Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm.

Lượn Cọi là thể loại dân ca được hình thành từ rất lâu đời, bắt nguồn từ cuộc sống lao động, được người Tày huyện Bảo Lâm gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua thời gian, lời ca, tiếng hát Lượn Cọi đã ngấm sâu và tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong đời sống của đồng bào dân tộc Tày ở Bảo Lâm, thường thực hành trong các dịp hội xuân, lễ, tết, nghi lễ mừng nhà mới, đầy tháng, rước dâu… Hiện nay, Lượn Cọi được lưu giữ, phổ biến nhiều và rộng rãi ở các xã: Nam Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ, Thái Học, Mông Ân, Lý Bôn, Tân Việt, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 234/QĐ-BVHTTDL ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi của người Tày các xã: Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm (Bảo Lâm).

Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận của cho lãnh đạo huyện Bảo Lâm và các xã: Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm (Bảo Lâm) có di sản Lượn Cọi của người Tày thuộc “Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi của người Tày huyện Bảo Lâm - Báo Cao Bằng điện tử
Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nông Quốc Thành và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận cho huyện Bảo Lâm và các xã Yên Thổ, Nam Quang, Quảng Lâm.

Theo lãnh đạo huyện Bảo Lâm, việc Lượn Cọi được đưa vào “Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia” là niềm vinh dự, tự hào; khẳng định những giá trị và đóng góp của văn hóa địa phương, vùng miền đối với nền văn hóa chung của quốc gia, dân tộc.

Đây là một trong những nội dung quan trọng để huyện đưa vào chương trình phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lượn Cọi đúng với ý nghĩa, bản sắc tốt đẹp, đặc sắc vốn có, góp phần to lớn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi của người Tày huyện Bảo Lâm - Báo Cao Bằng điện tử
Tiết mục hát Lượn Cọi mừng đầy tháng cháu của Đội văn nghệ quần chúng xã Quảng Lâm trình diễn tại Lễ công bố.

Nhân dịp này, huyện tổ chức công diễn các tiết mục đặc sắc của Hội thi hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc huyện Bảo Lâm năm 2023 diễn ra trong các ngày 22 - 23/8.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề