Chủ nhật, 28/04/2024 07:06 (GMT+7)

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Tùng Anh -  Thứ tư, 16/08/2023 21:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an TP Hà Nội xác nhận nghi phạm Nguyễn Đức Trung - người bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội - là cán bộ đội tham mưu, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mang cấp bậc thượng úy.

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) xôn xao dư luận mấy ngày qua, tối 16-8, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết nghi phạm Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang là cán bộ Đội tham mưu, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, với cấp bậc Thượng úy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đánh giá vụ án xảy ra rất manh động, giữa Thủ đô, hành vi của đối tượng công khai, trắng trợn, lộng hành bắt bé trai 7 tuổi.

tm-img-alt
Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 15/8 khi mới đưa nghi phạm về trụ sở để đấu tranh làm rõ hành vi, bước đầu nghi phạm che giấu nhân thân, khai không có công ăn việc làm. Quá trình đấu tranh, xác minh nghi phạm Trung thừa nhận bản thân là Thượng úy công an, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản số 7456/PC02-Đ9 gửi Đồng chí Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.

Căn cứ nội nội dung thông báo và đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, cũng trong ngày 15/9, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Khoa đã ký quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. 

Tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương, khen ngợi Công an TP hà Nội, các đơn vị, cá nhân trực tiếp điều tra, bắt giữ đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bí thư Thành uỷ Hà Nội có thư khen 4 tập thể. Bộ Công an cũng có Bằng khen tặng 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND TP Hà Nội có Bằng khen tặng 4 tập thể, 5 cá nhân…

Bạn đang đọc bài viết Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề