Chủ nhật, 28/04/2024 19:25 (GMT+7)

Người dân đổi rác lấy cá cảnh, cây xanh ở TP.Thủ Đức

MTĐT -  Thứ hai, 10/04/2023 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/4, hàng trăm người nô nức tập trung để đổi rác lấy cá cảnh, cây trồng đuổi muỗi ở một số địa điểm tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Đông đảo người dân đổi rác lấy cá cảnh

Ngay từ sáng, tại công viên khu phố 3, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, nhiều người đã tập trung với bao đựng rác trên tay để chờ đợi đổi lấy những món quà như cá cảnh, cây trồng đuổi muỗi.

Cầm trên tay lọ thủy tinh đựng hàng chục con cá bảy màu đang bơi lượn, bé Lê Thanh Hưng (12 tuổi), học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn phấn khởi khoe: "Cháu để dành mấy tuần nay được nhiều ve chai, chờ đến hôm nay đổi cá cảnh về nuôi".

Không chỉ là những chú cá cảnh, đó còn là những bài học thiết thực bằng hành động cụ thể về việc phân loại rác, về bảo vệ môi trường được chính quyền và các đoàn thể phường Bình Thọ gửi đến nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Người dân lấy rác đổi cá cảnh ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1.
Nhiều bạn trẻ háo hức đem rác đến đổi lấy những chú cá cảnh.

Công thức qui đổi được cán bộ phường thông báo rộng rãi trên mạng xã hội trước đó một tháng. Cụ thể, cứ 20 vỏ chai, lon các loại người dân mang đến sẽ được đổi thành một "tiểu đội" gồm 10 "sát thủ diệt loăng quăng".

Món quà thú vị này đã có tác dụng khuyến khích đông đảo người dân cư trú tại các phường khác hưởng ứng. Bà Võ Thị Vân Anh (48 tuổi), ngụ phường Linh Chiểu, chở theo con gái 7 tuổi để mang phế liệu đến, mang cá về.

"Không chỉ lấy ở nhà, bé còn đi xin vỏ chai nhựa từ những nhà hàng xóm để dành đổi lấy bạn cá dễ thương", bà Vân Anh vui vẻ cho biết.

Chỉ trong chưa đầy buổi sáng, hàng chục ngàn vỏ chai, lon đã chất đầy khoảng sân công viên. Theo ban tổ chức, số rác tái chế này sẽ được "bán đấu giá", gửi vào quỹ từ thiện, chăm lo cho trẻ em nghèo hiếu học.

Hành động ý nghĩa, cần lan tỏa

Cùng thời gian, tại trụ sở khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP.Thủ Đức, cũng diễn ra chương trình đổi rác thải nhựa nhận quà. Đây là hoạt động được duy trì mỗi tháng/lần. Sáng nay, cũng là lần thứ ba trong năm 2023, người dân đi "chợ phiên" không tốn tiền.

Chỉ cần 30 vỏ chai, lon nhựa (hoặc nhôm), sẽ được tặng phần quà rất phong phú gồm gạo, dầu ăn, rau sạch, cho bữa cơm ngày cuối tuần thêm ấm áp.

Người dân lấy rác đổi cá cảnh ở TP.Thủ Đức - Ảnh 3.
Người dân cảm thấy vui vẻ khi nhận được những món quà ý nghĩa từ ban tổ chức.

Bà Mai Thị Nhung - Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Trường cho biết: "Lần sau luôn sử dụng nhiều phần quà hơn lần trước, chứng tỏ hoạt động ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Nhu yếu phẩm luôn được chúng tôi thay đổi linh hoạt, đáp ứng nhu cần nhiều mặt của người lao động".

Tại trụ sở UBND phường Phước Bình, bà Trần Thái Hằng (44 tuổi), ngụ khu phố 5 cùng con gái Ngô Phương Anh đang học lớp 12, đến tham dự khai mạc "Tuần lễ thu gom rác thải nguy hại", kết hợp hội thao chào mừng các ngày lễ lớn, sẽ kéo dài đến ngày 15/4.

Cầm theo một bao khá to gồm pin đã qua sử dụng, bóng đèn, thiết bị điện tử hư hỏng, được bảo quản cẩn thận mang đến đổi quà, Phương Anh chia sẻ: "Em vốn đam mê trồng cây xanh, nên sáng nay các cô chú ở phường tặng những chậu và cây rất hợp ý em".

Người dân lấy rác đổi cá cảnh ở TP.Thủ Đức - Ảnh 4.
Rác sau khi nhận được sẽ được tập trung và phân loại đưa đi tái chế.

Việc tuyên truyền bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Người dân được động viên tinh thần qua những món quà "của ít lòng nhiều", dù chỉ mang tính chất tượng trưng song rất ý nghĩa.

Có thể khác nhau về hình thức, nhưng điểm chung nằm ở phương pháp xử lý rác tái chế thu được, số tiền thu được tiếp tục tạo ra nguồn kinh phí bổ sung cho các chương trình nhân đạo. Riêng rác thải nguy hại được đưa đến những địa chỉ có chức năng xử lý đúng quy định, khoa học, đảm bảo an toàn cho môi trường sống.

Bà Bùi Thu Trâm - Chủ tịch UBND phường Phước Bình bộc bạch: "Lan tỏa lối sống "xanh - sạch - đẹp" cũng là điều lãnh đạo phường và các ban ngành muốn gửi gắm đến nhân dân".

Bạn đang đọc bài viết Người dân đổi rác lấy cá cảnh, cây xanh ở TP.Thủ Đức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vũ Quyền/danviet.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.