Chủ nhật, 28/04/2024 19:49 (GMT+7)

Nhân chứng kể phút cháy chợ Gạo, tiểu thương bất lực ôm nhau khóc

MTĐT -  Thứ năm, 26/07/2018 14:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo nhiều người dân, ngọn lửa bắt nguồn từ nhà máy nhựa rồi lan sang chợ Gạo, đến 1h30 mới được dập tắt.

Liên quan đến vụ cháy nhà máy nhựa và chợ Gạo tại phường An Tảo (TP. Hưng Yên, Hưng Yên) xảy ra tối 25/7, một tiểu thương ở chợ Gạo cho biết, đám cháy xảy ra vào khoảng 19h50, bùng phát từ khu vực nhà kho của nhà máy nhựa, sau đó lan nhanh sang chợ Gạo.

Cháy chợ Gạo ở Hưng Yên, nhiều tiểu thương khóc ròng.

Do chợ nhiều đồ dễ cháy khiến ngọn lửa bốc lên ngày càng lớn, các tiểu thương không ai chạy kịp hàng hoá, chỉ biết ôm nhau, nhìn lửa cháy mà khóc ròng.

Theo các tiểu thương, ngay khi phát hiện sự việc đã gọi lực lượng cảnh sát PCCC và sau 15 phút thì xe cứu hoả tới hỗ trợ người dân dập lửa. 

Tiểu thương thất thần, khóc sưng mắt sau cháy chợ Gạo.

Trao đổi với PV, ông Hùng (sống gần chợ Gạo) cho biết, khoảng 20h15, ông nhận được tin cháy chợ Gạo, khi ra tới nơi ông thấy cột khói đen bốc cao nghi ngút hàng chục mét, rất đông tiểu thương ngồi bên ngoài khóc vì không thể vào cứu hàng hoá.

Theo ông Hùng, chợ Gạo được đưa vào hoạt động mấy năm nay, nhiều tiểu thương mua ki ốt dài hạn để bán. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng, ví da, dây lưng, trang sức, mỹ phẩm, ốp điện thoại,…

Chợ gạo tan hoang sau đám cháy

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 00h30 phút ngày 26/7, lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, đến hơn 1h sáng, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại và đến khoảng 1h30 phút đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện chưa ước tính được thiệt hại vụ cháy. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Video hiện trường cháy chợ Gạo ở Hưng Yên:

Theo Yến Chi

Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Nhân chứng kể phút cháy chợ Gạo, tiểu thương bất lực ôm nhau khóc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.