Thứ hai, 29/04/2024 01:28 (GMT+7)

Nhật Bản: Thử nghiệm xe buýt tự lái tại thủ đô Tokyo

MTĐT -  Thứ ba, 03/10/2023 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhật Bản ngày 2/10 đã bắt đầu thử nghiệm xe buýt tự lái ở vùng thủ đô Tokyo, trong bối cảnh nước này thúc đẩy các dịch vụ không người lái và giải pháp giao thông công cộng tự động nhằm giải quyết tình trạng thiếu tài xế xe buýt.

Xe buýt này hoạt động dọc theo tuyến đường nối liền ga Shinjuku nhộn nhịp với hai tòa nhà quan trọng của chính quyền thủ đô Tokyo.

tm-img-alt
Xe buýt mini tự lái ở Sân bay Quốc tế Haneda tại Tokyo. Ảnh: AFP

Xe có thể phục vụ tối đa 18 hành khách/chuyến, với tốc độ cao nhất lên tới 50 km/h. Hành khách cần đặt chỗ trước thông qua hệ thống trực tuyến.

Đợt thử nghiệm xe buýt tự lái này sẽ kéo dài đến ngày 13/10.

Xe buýt tự lái hoạt động 12 chuyến/tuần, từ 10-16 giờ hằng ngày. Lịch hoạt động được điều chỉnh giảm bớt trong dịp cuối tuần và ngày lễ.

Theo truyền thông địa phương, giới chức thủ đô Tokyo cho biết việc vận hành thử nghiệm xe buýt tự lái nhằm đánh giá hiệu suất của xe buýt tự lái tại những khu vực có mật độ giao thông tương đối đông đúc, đồng thời đánh giá tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng đối với các làn đường dành riêng cho xe tự lái.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: Thử nghiệm xe buýt tự lái tại thủ đô Tokyo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.