Thứ hai, 29/04/2024 05:22 (GMT+7)

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Song Lam -  Thứ ba, 14/02/2023 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2023, đồng bào các dân tộc đã giới thiệu các nghi lễ, lễ hội của dân tộc mình, để du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức, là hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu xuân năm mới.

tm-img-alt
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia.

Tại Ngôi nhà chung diễn ra các hoạt động hấp dẫn như: Giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết của các đồng bào dân tộc: Bánh chưng, xôi nếp 3 màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy, lạp sườn, thắng cố, rượu ngô... (tại Không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Tày, Nùng, Khơ Mú, Mông, Dao); Hoạt động trò chơi dân gian "Hội Xuân": Nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu... giao lưu tại Không gian các nhà dân tộc: Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, Khơ Mú.

Tại ngày hội, đồng bào các dân tộc giới thiệu các nghi lễ, lễ hội của dân tộc mình, để du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày hội góp phần nâng cao sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, thông qua đó cũng giáo dục thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

tm-img-alt
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia.

Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc là dịp để đồng bào các dân tộc chia sẻ tình cảm gắn bó keo sơn một nhà; cùng ước vọng về một năm mới may mắn, mùa màng tốt tươi, cuộc sống hạnh phúc đến với cộng đồng 54 dân tộc anh em, cho đất nước phát triển ngày càng phồn vinh.

Với sự đổi mới về hình thức và nội dung qua từng năm, Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người thực hành văn hóa, đồng bào từng dân tộc đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết, đồng thời là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

tm-img-alt
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/2 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch thông qua tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp, không gian đậm chất văn hóa dân tộc, vùng miền trên cả nước như lễ hội đền tháp (lễ Ka tê) của dân tộc Chăm bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận, một số chương trình giao lưu "Xuân về trên đền tháp" tại quần thể tháp Chăm, thưởng thức giới thiệu trích đoạn "Chậm đò ho" của dân tộc Thổ, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La, Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ…

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.