Chủ nhật, 28/04/2024 03:05 (GMT+7)

"Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh" tại Lào Cai

Thanh Mai -  Chủ nhật, 15/01/2023 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Lào Cai, việc tổ chức “Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh” vào dịp 23 tháng Chạp tiễn ông Táo về trời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhu cầu đời sống tín ngưỡng của Nhân dân.

tm-img-alt
Người dân tại Lào Cai tích cực tham gia hưởng ứng "Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh".

Vừa qua, UBND thành phố Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngày hội đã được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.

Tại "Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản" đã có hơn 5 tạ cá giống và gần 100 con chim (bồ câu, chim sẻ) được thả phóng sinh.

tm-img-alt
Người dân tại Lào Cai tích cực tham gia hưởng ứng "Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh".

Nhiều gia đình đã cho con em cùng đi  tham gia "Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh", thả cá tiễn ông công, ông táo nhằm giáo dục con em bảo vệ môi trường và giữ gìn truyền thống của dân tộc.

Đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên, giữ cân bằng sinh thái và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh" tại Lào Cai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề