Chủ nhật, 28/04/2024 21:28 (GMT+7)

Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục

MTĐT -  Thứ năm, 16/11/2023 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã tăng lên mức cao mới vào năm 2022

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Mới đây, hãng tin Al Jazeera dẫn thông tin Liên hợp quốc cho biết, nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục, nhấn mạnh thế giới vẫn đang "đi sai hướng" và phải tiếp tục cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã tăng lên mức cao mới vào năm 2022 khi biến đổi khí hậu thúc đẩy thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu, và xu hướng này "chưa có dấu hiệu kết thúc".

WMO cũng nhấn mạnh, nồng độ CO2 (carbon dioxide) toàn cầu cao hơn 50% so với mức trung bình tiền công nghiệp, là mốc kỷ lục mới đáng lo ngại. Các loại khí khác, chẳng hạn như metan và oxit nitơ, cũng đạt mức cao mới.

Trong tháng này, hội nghị thượng đỉnh khí hậu thường niên của Liên hợp quốc sẽ được tổ chức tại Dubai, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước năm 2050. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh các quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong phát thải carbon, tới nay vẫn chưa đạt được mức cắt giảm cần thiết.

Khoảng 80% lượng khí thải nhà kính đến từ G20. Tuy nhiên, nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới này vẫn đang bất đồng về các mục tiêu cắt giảm khí thải.

Ngọc Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.