Chủ nhật, 28/04/2024 09:38 (GMT+7)

Ông Vũ Chí Hiếu giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 20/10/2023 22:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Vũ Chí Hiếu, sinh 1979, quê ở Thái Bình đã được UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 20/10/2023.

Ngày 20/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Chí Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Khánh Hòa, giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/10/2023.

tm-img-alt
Ông Vũ Chí Hiếu (thứ 3 bên phải) 

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân mong muốn ông Vũ Chí Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở TN&MT Khánh Hòa tiếp tục đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực phụ trách.

Ông Vũ Chí Hiếu sinh 1979, quê Thái Bình, có trình độ Cử nhân Kinh tế và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Hiếu từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Nha Trang, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Phó giám Sở TN&MT Khánh Hòa. Từ tháng 9/2022 đến nay, ông Hiếu làm Phó giám đốc phụ trách Sở TN&MT Khánh Hòa.

Bạn đang đọc bài viết Ông Vũ Chí Hiếu giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau