Thứ bảy, 27/04/2024 18:20 (GMT+7)

PGS.TS Đinh Văn Châu giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Song Lam -  Thứ sáu, 22/03/2024 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/3, Trường Đại học Điện lực, Đảng ủy, Hội đồng trường đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu.

tm-img-alt
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (bên phải) trao Quyết định cho tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực Đinh Văn Châu. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Sáng 21/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đối với PGS.TS Đinh Văn Châu. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân dự và chúc mừng nhà trường.

Trước đó, ngày 24/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2202/QĐ-BCT điều động công chức và thực hiện nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đối với PGS.TS Đinh Văn Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

PGS. TS Đinh Văn Châu, sinh năm 1975 tại xã Dương Hồng Thủy (trước là xã Thái Dương), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Từ năm 1998 đến năm 2009: nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ năm 2009 đến năm 2010: chuyên viên tại Ban Quản lý Dự án thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2016: giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm TSK, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Vật lí kĩ thuật và Công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2016 đến năm 2017: chuyên viên tại Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương. Từ năm 2017 đến năm 2018: chuyên viên tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương. Từ tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương.

PGS Đinh Văn Châu tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 1998. Ông học thạc sĩ ngành Kĩ thuật Hóa học, Trường De La Salle Universtity, Philippine và được cấp bằng năm 2005. Ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Kĩ thuật hóa học của trường Tokyo institute of Technology, Nhật Bản năm 2009.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá PGS.TS Đinh Văn Châu là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản trong và ngoài nước. PGS.TS Đinh Văn Châu đã có 26 năm gắn bó và cống hiến cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý ở các vị trí chủ chốt như Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên kết, Dịch vụ khoa học công nghệ và Chuyển giao tri thức - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong hơn hai năm trên cương vị Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, PGS.TS Đinh Văn Châu đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, đổi mới trường Đại học Điện lực; nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường và sự tín nhiệm của Bộ Công Thương….

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực tiếp tục phát huy những ưu điểm, dành thời gian, sức lực, trí tuệ, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường. Trong đó khẩn trương đề xuất, trình Hội đồng trường nhân sự Phó Hiệu trưởng để sớm kiện toàn Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường.

Tập trung nguồn lực để tiếp tục thực hiện các nội dung được nêu tại Kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn vừa qua và xử lý dứt điểm các tồn đọng; xây dựng kế hoạch phù hợp hàng năm để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030 của Nhà trường. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, chú trọng thực hiện công tác đào tạo gắn với thực hành, thực tập, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

tm-img-alt
Tân Hiệu trưởng Đại học Điện lực - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS Đinh Văn Châu, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cảm ơn lãnh đạo Bộ Công Thương, các thầy cô trong nhà trường, đối tác, doanh nghiệp đã hỗ trợ, động viên để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua. PGS.TS Đinh Văn Châu nguyện tiếp tục phấu đấu thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Điện lực là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp, là niềm tự hào được làm việc, cống hiến của viên chức, giảng viên và người lao động...

Bạn đang đọc bài viết PGS.TS Đinh Văn Châu giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề