Thứ sáu, 26/04/2024 11:58 (GMT+7)

Cận cảnh rừng Mang Yang bị 'xẻ thịt' tan hoang tại Gia Lai

MTĐT -  Thứ hai, 07/06/2021 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều cây gỗ lớn bị 'lâm tặc' ngang nhiên đốn hạ, xẻ hộp ngay tại rừng chờ đoàn xe độ chế vận chuyển đi đang là thực trạng tại cánh rừng huyện Mang Yang.

Video: Cận cảnh rừng Mang Yang (Gia Lai) tiếp tục bị 'xẻ xịt'

Thời gian gần đây, nhiều nhóm ‘lâm tặc’ ngang nhiên đốn hạ, xẻ hộp cây gỗ ngay tại khu vực rừng ở xã Hra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) rồi vận chuyển rầm rộ ra khỏi rừng.

Cụ thể cánh rừng bị khai thác thuộc tiểu khu 489, lâm phần do xã Hra quản lý.

Tại đây, hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ, xẻ phách nằm ngổn ngang, mùn cưa còn rất mới.

Gỗ sau khi được xẻ phách vuông vức thì được chất lên xe độ chế đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ để vận chuyển ra khỏi rừng.

Từng đoàn xe độ chế chở theo gỗ được tập kết sẵn, đợi thời gian hợp lý sẽ đi ra khỏi rừng.

Tại khu vực rừng này còn rất nhiều hộp gỗ đang được xẻ dở, khi phát hiện có người thì 'lâm tặc' 'bỏ của chạy lấy người', để lại cưa xăng ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận phản ánh của phóng viên, lực lượng chức năng đã vào hiện trường để kiểm tra, kiểm điểm số lượng gỗ bị khai thác.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu ghi nhận có khoảng 24 gốc cây rừng, đường kính từ 40 - 70 cm, chiều dài từ 20 - 103 cm bị cưa hạ. Chủng loại gỗ bị khai thác là gỗ xoan, bời lời.

Cơ quan chức năng xác định tổng số lượng gỗ vi phạm là 11,6 m3. Quá trình mật phục, lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 6 m3 gỗ xẻ hộp và 1 xe máy độ chế.

UBND huyện Mang Yang cũng cho biết, đã giao công an huyện tổ chức rà soát, sàng lọc các đầu nậu mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn; nếu đủ yếu tố thì kiên quyết xử lý hình sự.


Theo HIỀN MAI/ vtv.vn

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh rừng Mang Yang bị 'xẻ thịt' tan hoang tại Gia Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.