Chủ nhật, 28/04/2024 01:42 (GMT+7)

Philippines: Cảnh báo khí độc từ núi lửa Mayon gây hại cho sức khoẻ

MTĐT -  Thứ hai, 12/06/2023 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Philippines đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe do tro bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa Mayon

Vừa qua, giới chức Philippines đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe người dân do tro bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa Mayon.

Trước đó, nhà chức trách Philippines đã tiến hành sơ tán hơn 12.800 cư dân sống xung quanh Mayon, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở nước này và đang có nguy cơ phun trào.

Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận ít nhất một trận động đất núi lửa trong 24 giờ trước đó và dấu vết dung nham trong phạm vi 2km quanh núi. Theo các nhà nghiên cứu địa chấn, đến ngày 10/6, lượng khí sulfur dioxide (SO2) từ núi lửa đã tăng gấp 3 lần. Hiện lượng khí thải sulfur dioxide đã tăng vượt quá mức cơ bản lên 1.205 tấn mỗi ngày. Các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của Mayon như thông số sulfur dioxide, sự gia tăng địa chấn và các biểu hiện khác như phun dung nham và dòng dung nham.

tm-img-alt
Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Mayon ở Legaspi, tỉnh Albay (Philippines), ngày 8/6/2023. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 11/6, Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn liên quan các bệnh đường hô hấp nếu hít phải khí sulfur dioxide hoặc các hạt tro bụi khi ở trong khu vực gần núi lửa.

Giới chức Philippines đã nâng cảnh báo thiên tai từ mức 2 lên mức 3 hôm 9/6, có nghĩa là "mức độ bất ổn tương đối cao" vì lượng lớn magma ở miệng núi lửa và có thể phun trào nguy hiểm trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu người dân tuân thủ các khuyến nghị và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương. Cơ quan dân phòng Philippines cho biết hơn 12.800 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, hầu hết đến từ các làng nông nghiệp ở gần chân núi lửa.

Chính quyền tỉnh Albay đặt toàn bộ tỉnh dưới tình trạng thiên tai để cho phép các đơn vị chính quyền sử dụng quỹ thiên tai ứng phó với thảm họa. Tổng thống Marcos cho biết chính phủ, thông qua Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội (DSWD), đã chuẩn bị 179.000 gói thực phẩm cho các gia đình và đảm bảo chính quyền địa phương có đủ quỹ dự phòng. Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD), Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Môi trường và Tài nguyên, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) đang phối hợp với các cơ quan chính phủ liên quan để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thảm họa.

Núi lửa Mayon nằm ở tỉnh Albay, cách thủ đô Manila 330km về phía Đông Nam. Núi lửa có hình nón độc đáo, là một điểm du lịch nổi tiếng. Núi lửa Mayon đã phun trào hơn 50 lần trong 400 năm qua.

Trong đợt phun trào 5 năm trước đây, núi lửa này đã phun hàng triệu tấn tro bụi, đất đá và dung nham, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương nên thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa phun trào. Vụ phun trào mạnh nhất trong những thập niên gần đây là vụ phun trào của núi lửa Pinatubo nằm cách thủ đô Manila 100km về phía Tây Bắc, khiến hơn 800 người thiệt mạng năm 1991.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Philippines: Cảnh báo khí độc từ núi lửa Mayon gây hại cho sức khoẻ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề