Chủ nhật, 28/04/2024 03:32 (GMT+7)

Philippines nâng cao cảnh báo hoạt động của núi lửa ở tỉnh Sorsogon

MTĐT -  Thứ năm, 26/10/2023 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/10, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines đã nâng mức cảnh báo tại núi khu vực núi lửa Bulusan ở tỉnh Sorsogon, phía Đông Nam thủ đô Manila sau khi ghi nhận 121 vụ động đất do hoạt động của núi lửa từ ngày 14/10.

Theo đó, mức cảnh báo hoạt động núi lửa tăng từ 0 lên 1, đồng nghĩa rằng núi lửa đang ở tình trạng bất ổn định cấp độ thấp. Trong số 121 trận động đất do núi lửa mà viện trên ghi nhận được có 37 trận là động đất kiến tạo núi lửa liên quan đến quá trình nứt vỡ đá ở độ sâu từ 1 - 9 km bên dưới sườn Tây Bắc và Đông Nam của núi lửa.

tm-img-alt
Khói bốc lên từ miệng núi lửa Bulusan ở tỉnh Sorsogon, Philippines, ngày 13/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP

Viện trên cũng quan sát thấy hiện tượng phình lên ở sườn phía Nam của núi lửa kể từ tháng 2 và sườn phía Đông Bắc kể từ tháng 9. Bên cạnh đó, có tình trạng gia tăng đáng kể nồng độ carbon dioxide núi lửa từ tháng 6 đến tháng 8.

Các thông số này chỉ ra rằng hoạt động thủy nhiệt do quá trình khử khí magma nằm sâu có thể xảy ra bên dưới núi lửa và có thể dẫn đến các vụ phun trào do hơi nước gây ra ở bất kỳ lỗ thông nào trên đỉnh núi.

Cơ quan này cảnh báo người dân tránh đến gần khu vực nguy hiểm có bán kính 4 km, đồng thời kêu gọi cảnh giác trong vùng cách khu vực nguy hiểm 2 km ở phía Đông Nam do nguy cơ ngày càng tăng của việc xảy ra các vụ phun trào phreatic bất ngờ và nguy hiểm.

Núi lửa Bulusan nằm ở vị trí cách 70 km về phía Đông Nam của núi lửa Mayon, núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines thuộc tỉnh Albay. Núi Mayon đã âm ỉ phun trào kể từ tháng 6 năm nay và tiếp tục ở mức cảnh báo cấp 3 trên thang cấp 5, tức hoạt động tiềm ẩn nguy cơ phun trào.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Philippines nâng cao cảnh báo hoạt động của núi lửa ở tỉnh Sorsogon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề