Chủ nhật, 28/04/2024 03:01 (GMT+7)

Động đất làm rung chuyển núi lửa Campi Flegrei của Italy

MTĐT -  Thứ ba, 03/10/2023 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng 3/10 (giờ Việt Nam), một trận động đất độ lớn 4,0 đã làm rung chuyển khu vực núi lửa Campi Flegrei của Italy.

Đây là cơn địa chấn mới nhất trong loạt trận động đất xảy ra những ngày gần đây ở khu vực phía Tây thành phố Naples, miền Nam Italy.

Thông báo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trận động đất xảy ra sau 22h ngày 2/10 (giờ địa phương), tức 3h sáng 3/10 (giờ Việt Nam), gây hoảng loạn cho cư dân địa phương. Mặc dù vậy, cơn địa chấn này không gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.

Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV), trận động đất trên có độ sâu chấn tiêu chỉ khoảng 3km, nằm giữa hai thành phố Naples và Pozzuoli.

tm-img-alt
Núi lửa Campi Flegrei. (Nguồn: AFP)

Giới chuyên gia cho biết hoạt động địa chấn đang gia tăng trong những ngày gần đây, gây ra một loạt trận động đất.

Núi lửa Campi Flegrei (hay còn được biết đến với tên gọi khác là Phlegraean Fields) phun trào lần gần nhất vào năm 1538. Trong trường hợp núi lửa Campi Flegrei phun trào, khoảng 500.000 cư dân sống tại khu vực này sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày 27/9 vừa qua, một trận động đất độ lớn 4,2 đã làm rung chuyển khu vực quanh núi lửa Campi Flegrei. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại đây trong 40 năm qua. Giám đốc INGV - ông Mario Di Vito cảnh báo khu vực này "có thể sẽ chứng kiến những cơn địa chấn mạnh hơn” trong thời gian tới.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Động đất làm rung chuyển núi lửa Campi Flegrei của Italy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề