Chủ nhật, 28/04/2024 16:52 (GMT+7)

Phụ nữ Hậu Giang xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon

MTĐT -  Thứ sáu, 08/03/2024 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua đây, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh của chị em phụ nữ và người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sáng 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ ra mắt thực hiện mô hình "Phụ nữ xách giỏ đi chợ" tại chợ nông thôn Vị Thanh và vận động tuyên truyền bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon.

tm-img-alt
Trao 20 giỏ đi chợ cho phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang kêu gọi phụ nữ trên địa bàn tỉnh thực hiện nếp sống xanh tại các chợ truyền thống. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một tuyên truyền viên bằng cách hạn chế sử dụng túi nilon khi mua hàng hóa, đựng đồ dùng, thực phẩm trong tất cả hoạt động hằng ngày; gương mẫu thực hiện việc mang theo túi xách, giỏ xách khi đi chợ. Hạn chế sử dụng vật dụng bằng nhựa dùng một lần; lựa chọn sản phẩm đóng gói bằng giấy; phân loại và để rác thải đúng nơi quy định.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp Hội tăng cường vận động hội viên, phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, tiểu thương buôn bán tại các chợ, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Song song đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì và nhân rộng mô hình “Phụ nữ nói không với túi nilon”, “phân loại rác thải tại nguồn”, “đường hoa, nhà sạch”…

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển khai cách làm hay, mô hình mới, góp phần làm chuyển biến, thay đổi nhận thức và hành động của người dân cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo cho thấy hiệu quả rõ nét lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh như: “đường hoa, nhà sạch”, “phụ nữ cần kiệm, bếp cần là có”, “biến rác thải nhựa thành tiền tiết kiệm”, “biến rác thải nhựa thành thẻ bảo hiểm y tế”, “đổi rác thải nhựa lấy quà”, các mô hình vườn ươm hoa kiểng sử dụng chai, lọ tái chế làm bầu ươm, cung cấp hoa kiểng cho các tuyến đường hoa ở xã nông thôn mới… Qua đây, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh của chị em phụ nữ và người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phụ nữ Hậu Giang xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.