Chủ nhật, 28/04/2024 15:51 (GMT+7)

Quảng Bình: 2 tàu cá chìm trên biển, tìm thấy thi thể 1 ngư dân

MTĐT -  Chủ nhật, 28/01/2024 23:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ 2 tàu cá Quảng Bình bị chìm trên biển, đến nay có 8 ngư dân đã được cứu sống, 1 người tử vong, 2 người vẫn đang mất tích.

Ngày 28/1, Chi cục Thủy sản Quảng Bình, xác nhận thông tin trên. Lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan và tàu cá ngư dân hoạt động trên biển, khẩn trương tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 26/1, trong lúc đánh bắt trên biển, tàu cá QB 91205TS với 7 ngư dân, do anh Đào Xuân Nhật (SN 1997), trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị phá nước và chìm trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ (Quảng Bình) khoảng 56 hải lý về hướng đông nam.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: IT)

Thời điểm này, tàu cá QB 91889TS, do anh Trương Như Hải, trú xã Bảo Ninh làm thuyền trưởng phát hiện, cứu được 6 người, sức khỏe bình thường. Ngư dân còn lại Đào Văn Bá (SN 1999), trú thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh đang mất tích.

Trong đêm 26/1, anh Phạm Ngọc Lâm, trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cùng 3 ngư dân khác trên tàu dịch vụ hậu cần nghề cá số hiệu TH 90208TS cũng gặp nạn vì tàu chìm cách cửa Nhật Lệ khoảng 60 hải lý về hướng đông nam.

Hai thuyền viên trên tàu là Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Hướng may mắn được tàu cá của tỉnh Thừa Thiên Huế cứu sống. Những người còn lại mất tích.

Đến sáng nay (28/1), thi thể ngư dân Phạm Ngọc Lâm được một tàu cá phát hiện trôi dạt trên biển và vớt lên tàu để đưa về bờ. Như vậy, trong số 11 thuyền viên 2 tàu bị chìm trên biển, 8 người đã an toàn và đang được đưa về bờ, 1 người tử vong, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những ngư dân còn lại.

Được biết, tàu TH 90208TS được mua ngoại tỉnh về Quảng Bình, chưa làm thủ tục nên công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp khó khăn.

Chấn Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: 2 tàu cá chìm trên biển, tìm thấy thi thể 1 ngư dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.