Chủ nhật, 28/04/2024 16:02 (GMT+7)

Quảng Bình: Một lao động Việt Nam vừa tử nạn tại Nhật Bản

QUỐC HUY -  Thứ ba, 20/03/2018 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi hết giờ làm việc, Khánh cùng 1 người bạn gắng nán lại làm cho xong, chẳng may trong lúc đang làm, chiếc xe nâng bị lật và đè lên người kiến anh chấn thương nặng và tử vong.

Sáng 20/3, thông tin từ chính quyền TT. Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, một lao động tại địa phương vừa tử nạn tại Nhật Bản trong thời gian đi lao động nước ngoài.

Nạn nhân là anh Đinh Duy Khánh (SN 1986, trú tại tiểu khu 8 – TT. Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Anh Khánh gặp nạn vào lúc 17h30 ngày 19/3.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình nạn nhân Khánh.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù đã hết giờ làm việc tuy nhiên vì muốn cố gắng hoàn thành xong công việc trong ngày, anh Khánh cùng với một người bạn Việt Nam khác nữa nán lại làm thêm giờ.

Chẳng may trong lúc lái xe nâng hàng, chiếc xe bị lật và đè lên người a Khánh. Mặc dù đã được mọi người kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị chấn thương ở phần cổ và xuất huyết não quá nặng nên đã không qua khỏi.

Hiện tại thi thể anh đang được bảo quản tại bệnh viện Saga University để chờ gia đình qua đưa về.

Vợ anh Khánh đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng mình.

Vợ anh hiện tại đang thất nghiệp phải ở nhà nuôi con, cả gia đình chỉ trong chờ vào đồng lương ít ỏi anh gửi về hàng tháng. Cuối năm 2016 vừa rồi, gia đình đã vay gần 400 triệu để anh đi xuất khẩu sang Nhật với hy vọng 3 – 5 năm về có ít vốn để làm ăn.

Tuy nhiên vừa mới đi được hơn một năm mà tai ương đã ập đến. Hiện tại chi phí để đưa thi thể anh Khánh về là hơn 500 triệu. Vì lí do ngoài giờ làm việc chính thức nên bảo hiểm và phía công ty không thể hỗ trợ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Một lao động Việt Nam vừa tử nạn tại Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.