Chủ nhật, 28/04/2024 00:38 (GMT+7)

Quảng Bình: Xe khách biển Lào gặp tai nạn, 3 người tử vong

QUỐC HUY -  Thứ ba, 20/03/2018 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc lưu thông trên đường, chiếc xe khách mang biển số Lào bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn trên xảy ra tại đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, khoảng 1h ngày 20/3 một chiếc xe khách mang biển số Lào (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS: 37C - 201.98 đang từ đường phụ đi ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Cú va chạm mạnh khiến cho tài xế cùng 2 người khác trên xe khách tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ch

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, còn chiếc nặng xe tải bị hư hỏng nặng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Xe khách biển Lào gặp tai nạn, 3 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề