Thứ bảy, 27/04/2024 19:53 (GMT+7)

Quảng Nam: Tôn vinh doanh nghiệp chung tay vì môi trường

Bình Dương -  Chủ nhật, 22/07/2018 06:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 06/7/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3657/UBND – KTN, về việc đề cử đơn vị tham gia chương trình “Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp”.

Thực hiện công văn số 2035/BTNMT – TTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới từ tháng 5 đến tháng 7/2018.

Nhằm góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, phát huy tích cực tinh thần của lễ phát động hưởng ứng tháng môi trường. Ban Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, tổ chức chương trình “Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2018.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017. Quảng Nam tiếp tục lọt vào top 10 với vị trí thứ 7, tăng 3 bậc so với năm 2016. (ảnh Internet).

Các doanh nghiệp tiêu biểu được bình chọn gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và KCN Quảng Nam – Đà Nẵng; Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nan – Quảng Nam; Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam; Công ty TNHH may Sài Gòn Xanh; Công ty TNHH Domex Quảng Nam; Công ty TNHH MTV sản xuất xe Bus Thaco; Công ty TNHH sản xuất chuyên dụng Thaco; Công ty TNHH Fashion Garments.

Qua việc bình chọn từ hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường đã bình chọn ra 8 doanh nghiệp tiêu biểu chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường.

Những doanh nghiệp này không những đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường những đơn vị còn góp phần không nhỏ đưa tỉnh Quảng Nam phát triển giàu mạnh, bền vững.   

Một góc nhìn của Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc là một trong những khu công nghiệp thành công nhất miền Trung Việt Nam. (ảnh Internet)

Công ty TNHH May Saigon Xanh đã xây dựng và đưa vào họat động Xí nghiệp May Hà Lam (tỉnh Quảng Nam). (ảnh Internet)

Sau 20 năm nỗ lực không ngừng kể từ khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, đến nay tỉnh Quảng Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ một tỉnh thuần nông, nghèo nhất nhì cả nước đã trở thành một tỉnh công nghiệp khá, nông nghiệp chỉ còn chiếm gần 12% trong cơ cấu kinh tế, tự chủ ngân sách và đóng góp 10% về Trung ương, về chỉ số cạnh tranh.

Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Nam được cải thiện tích cực khi tăng cả điểm số và thứ hạng; với 65,41 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước và xếp thứ 2 sau Đà Nẵng trong 12 tỉnh, thành duyên hải miền Trung. 

Công ty TNHH MTV sản xuất xe Bus Thaco đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam. (ảnh Internet)

Đặc biệt, Quảng Nam có Khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, có Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc là một trong những khu công nghiệp thành công nhất miền trung Việt Nam.

Thông qua chương trình, ngoài những tổ chức, đơn vị được vinh danh, Ban tổ chức chương trình còn có hoạt động nhân ái dành tặng từ 15 đến 20 sổ tiết kiệm “mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng” dành tặng cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm tại các KCN, KKT của tỉnh Quảng Nam, với mục đích hỗ trợ, động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp”, sẽ được tổ chức vào 31/7/2018 tại tỉnh Quảng Nam.

Đây là một chương trình thiết thực đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh toàn tỉnh Quảng Nam.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Tôn vinh doanh nghiệp chung tay vì môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề