Thứ bảy, 27/04/2024 23:17 (GMT+7)

Quảng Ngãi: 1 tấn rác đổi 100 giỏ nhựa

MTĐT -  Thứ sáu, 16/08/2019 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong giai đoạn 2 của dự án “Tử tế với Sa Cần”, cứ 1 tấn rác người dân thu dọn sẽ đổi được 100 giỏ nhựa.

Sáng 16/8, Đoàn Thanh niên xã Bình Thạnh và người dân Sa Cần (thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bắt tay vào thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Tử tế với Sa Cần - Thử thách 400 giờ làm sạch bãi biển Sa Cần”.

Đoàn viên thanh niên tham dọn rác tại biển Sa Cần.

Theo ban điều hành dự án, điểm thú vị của thử thách này là cứ 10 bao rác đầy nhặt ở bãi biển Sa Cần (1 bao tương đương 10kg) sẽ đổi được 1 giỏ nhựa. Theo đó, 100 giỏ nhựa được chuẩn bị sẵn sẽ là phần quà động viên thanh niên và người dân Sa Cần cùng chung tay “chống rác thải nhựa”.

Điều đáng nói, đây không phải là rác của người dân Sa Cần thải ra môi trường, vì rác ở Sa Cần đã có người thu gom, có xe môi trường chở lên bãi rác. Đây là rác “truyền kiếp” lưu từ mấy chục năm qua còn vùi trên bãi biển và từ nơi khác ở lưu vực sông Trà Bồng trôi đến.

Thông điệp mà đoàn thanh niên và người dân Sa Cần muốn chuyển tải chính là kêu gọi các hộ dân trên lưu vực sông Trà Bồng hãy ngưng việc xả rác vô ý thức, gây ô nhiễm môi trường.

Cứ 10 bao rác đầy nhặt ở bãi biển Sa Cần (1bao tương đương 10kg) sẽ đổi được 1 giỏ nhựa.

Có liên quan tới cuộc chiến chống rác thải nhựa tại địa phương, mới đây Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm đã có thư ngỏ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hạn chế dùng chai nhựa đựng nước 1 lần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt cá nhân, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, khuyến khích sử dụng các loại túi, ống hút thân thiện với môi trường.

TheoKTMT

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: 1 tấn rác đổi 100 giỏ nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề