Chủ nhật, 28/04/2024 19:14 (GMT+7)

Quảng Trị: Liên tiếp bắt và thu giữ số lượng lớn ma túy

Phạm Trung - Cảnh Dương -  Thứ năm, 23/11/2023 22:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện, bắt và thu giữ 3kg ma túy đá và 36.000 viên ma túy tổng hợp.

tm-img-alt

Đối tượng Hồ Văn Nguyện bị bắt cùng tang vật là 12.000 viên ma túy.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trước đó ngày 21/11, tại Km 40 + 492 - Quốc lộ 9 (thuộc địa phận Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Nguyện (SN 2004, trú tại bản làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy.

Sau đó, đến ngày 22/11, vào lúc 13h30’ tại  Km 51+200 - Quốc lộ 9 (thuộc địa phận thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Hồ A Về (SN 1999, trú thôn Thuận 4) và Hồ Đông Trường (SN 2006, trú thôn Thuận 5, cùng ở xã Thuận, huyện Hướng Hóa) vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy.

tm-img-alt

Lực lượng Công an, Biên phòng cùng sự kết hợp của người dân đã dàn cảnh đón lỏng bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên Quốc lộ 9.

Thời điểm phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển qua Quốc lộ 9, lực lượng công an, biên phòng bố trí 3 ô tô chặn tại Quốc lộ 9. Cùng với sự kết hợp của loạt ô tô của người dân tạo thành một hàng rào để đón bắt đối tượng. Khi đối tượng đến gần, khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng đánh án đã phục kích và sẵn sàng vây bắt.

Khi đối tượng tiến vào vòng vây, phát hiện lực lượng chức năng, Hồ A Về liền nhảy khỏi xe mô tô, ôm theo ma túy lao qua lan can đường quốc lộ rồi chạy nhanh về phía sông Đakrông với ý định tẩu thoát, phi tang.

Lập tức, tổ đánh án rượt đuổi khoảng 500 mét thì bắt được đối tượng. Còn đối tượng Hồ Đông Trường thì liều lĩnh hơn. Khi A Về nhảy khỏi xe, Trường tăng ga lao thẳng về phía lực lượng đánh án hòng tẩu thoát, nhưng bị lực lượng chức năng ập đến khống chế.

tm-img-alt

Tang vật thu giữ của đối tượng Hồ Văn Nguyện tại cơ quan Công an.

Ngày 23/11, vào lúc 3h15’ sáng, tại Km 295+100 - Quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt 3 đối tượng cùng trú tại huyện Hướng Hóa, gồm: Trần Bình Trọng (SN 2005, trú thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp), Nguyễn Quốc Linh (SN 2006, trú thôn Long Giang, xã Tân Long) và Nguyễn Văn Phước (SN 2004, trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo) vận chuyển trái phép 3kg ma túy đá và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Sau 3 ngày (từ ngày 21 đến ngày 23), Công an huyện Đakrông và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng vận chuyển và thu giữ 3kg ma túy đá và 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Liên tiếp bắt và thu giữ số lượng lớn ma túy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.