Thứ bảy, 27/04/2024 18:17 (GMT+7)

Quốc gia giàu nhất châu Âu đánh dấu năm thứ 3 miễn phí giao thông công cộng

MTĐT -  Thứ sáu, 24/03/2023 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nếu bạn đang sống ở quốc gia Luxembourg nhỏ bé thuộc Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí trong ba năm qua.

Ngày 29.2.2020, Luxembourg trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí hoàn toàn tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Ngoại trừ vé hạng nhất (không đặc biệt phổ biến), không ai trả bất kỳ khoản tiền nào để đi xe buýt, xe điện hoặc tàu hỏa tại Luxembourg kể từ thời điểm đó.

Trong dịp kỷ niệm 3 năm sáng kiến công cộng mới lạ này, hầu hết những người sử dụng xe điện, xe buýt và tàu hỏa ở quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu đều hài lòng.

Vì miễn phí nên lựa chọn giữa phương tiện giao thông công cộng hay ôtô cá nhân dễ dàng được quyết định chóng vánh. Điều này có nghĩa là nó rất tích cực với môi trường và thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Di động và Công trình Công cộng Luxembourg Francois Bausch giải thích,  tiền của người nộp thuế sẽ tài trợ cho chương trình giao thông miễn phí của nước này.

Luxembourg cũng đang quảng bá mô hình này như một cách để chống ô nhiễm và biến đổi khí hậu khi thu hút mọi người bỏ phương tiện cá nhân và đi tàu hỏa, xe buýt.

tm-img-alt
Hành khách tại một trạm xe điện ở Luxembourg. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, hiện tại, ôtô tiếp tục là ưu tiên, mặc dù nhiều người dân Luxembourg đã coi việc đi lại miễn phí là một quyền hơn là một món quà hào phóng của chính phủ. Điều này cho phép tất cả cư dân biên giới, đặc biệt là những người từ Bỉ, Đức và Pháp, đi lại dễ dàng.

Theo Bloomberg, một chủ quán cà phê chỉ cách nhà ga trung tâm của thành phố Luxembourg vài phút nói rằng, những người trẻ tuổi - và đặc biệt là cậu con trai tuổi thiếu niên của ông - đang sử dụng chính sách đi lại miễn phí này để đi khắp đất nước và khám phá đất nước theo những cách mà trước đây không thể thực hiện được.

“Chính sách này giúp tôi tiết kiệm gần 500 euro mỗi năm” - Max, giáo viên 26 tuổi, sống ở Pháp, làm việc tại thành phố Luxembourg, cho biết.

Ngồi trên chuyến tàu hướng tới thành phố biên giới Thionville của Pháp, Max thừa nhận, chính sách giao thông công cộng miễn phí mang lại lợi thế cả về tài chính và thời gian.

“Vấn đề không chỉ là chi phí. Nếu tôi lái xe về nhà, rất nhiều đoạn ùn tắc trên đường về phía biên giới nên có thể mất 60 đến 75 phút để về đến nhà. Trên tàu tôi chỉ mất nửa thời gian đó".

Khoảng 640.000 công dân của Luxembourg được hưởng thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, thậm chí còn tốt hơn cả Monaco và Liechtenstein.

Tuy nhiên, không nơi nào khác ở Liên minh Châu Âu lại cuồng ôtô như Luxembourg, nơi có mật độ phương tiện cao nhất lục địa, với 696 ôtô/1.000 người tính đến năm 2020. Gần 9/10 hộ gia đình ở Luxembourg có ôtô; cứ 10 gia đình thì có 1 gia đình có 3 ôtô hoặc nhiều hơn.

Thuế thấp giúp Luxembourg có dầu diesel rẻ nhất ở EU và xăng rẻ nhất ở Tây Âu. Ở các đô thị nhỏ của Luxembourg, công chúng có thể dễ dàng tìm được các đại lý của Ferrari và Maserati.

Các con đường của Luxembourg không chỉ đông đúc vì sự phổ biến của ôtô mà bởi một tỉ lệ lớn lao động của công quốc này sống bên ngoài biên giới.

Tổng cộng 46% lực lượng lao động của Luxembourg là những người đi làm quốc tế. Khoảng 110.000 người đến từ Pháp, với hơn 50.000 người đến từ Đức và Bỉ.

Nhiều người sống ở nước khác vì chi phí nhà ở cao. Năm 2021, giá thuê trung bình ở các thành phố phía nam Luxembourg là hơn 1.200 euro.

Ở các đô thị biên giới như Arlon của Bỉ, giá thuê trung bình khoảng 700 euro. Mức giá này thậm chí còn bị đánh giá là cao hơn những nơi khác ở Bỉ do Arlon gần với Luxembourg.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quốc gia giàu nhất châu Âu đánh dấu năm thứ 3 miễn phí giao thông công cộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề