Chủ nhật, 28/04/2024 16:08 (GMT+7)

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren phát triển đa dạng sinh học bền vững

Phạm Trung -  Thứ tư, 06/03/2024 22:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với mong muốn tiếp tục được kết nối, hỗ trợ, hợp tác cùng tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Ngày 06/3/2024, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren (KNCF) - Nhà tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt do ông Keiji Nishizawa, Chủ tịch KNCF làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Bình.

tm-img-alt
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn, có ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác KNCF. Buổi làm việc nhằm thảo luận về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

KNCF được Bộ Môi trường và Bộ Ngoại giao Nhật Bản ủy quyền thành lập quỹ tín thác công vào tháng 4/2000. Sau khi thành lập, KNCF đã hỗ trợ tổ chức phi chính phủ tại các nước đang phát triển, đặc biệt là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện nỗ lực bảo tồn thiên nhiên. Thông qua Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt, KNCF và các tập đoàn thành viên đã tài trợ gần 37 triệu Yên. 

tm-img-alt
Chủ tịch KNCF giới thiệu về các hoạt động của Quỹ.

Tại tỉnh Quảng Bình, từ 2013 đến nay, với sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã, đang thực hiện các dự án liên quan đến bảo tồn đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào nỗ lực bảo tồn, phát triển chung của tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như: Giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức và năng lực để bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã; góp phần bảo tồn loài Gà lôi lam mào trắng đặc hữu của Việt Nam; thí điểm trồng phục hồi rừng trên đất bị chiến tranh tàn phá; hỗ trợ trang thiết bị để điều tra, giám sát đa dạng sinh học.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch KNCF đã giới thiệu khái quát về những hoạt động nổi bật, đặc biệt là chương trình hoạt động trong năm 2024 của Quỹ; đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác giữa KNCF, các doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

tm-img-alt
Ông Đoàn Ngọc Lâm (thứ 3 từ trái qua) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì làm việc với đoàn công tác Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren.

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, hợp tác của KNCF; đồng thời mong muốn thời gian tới, KNCF và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn thiên nhiên, du lịch dựa vào thiên nhiên...

Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn KNCF quan tâm kết nối, giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Bình trên các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giáo dục...

Bạn đang đọc bài viết Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren phát triển đa dạng sinh học bền vững. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.