Thứ hai, 29/04/2024 02:36 (GMT+7)

Quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển ở Bình Thuận

MTĐT -  Thứ bảy, 23/03/2024 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bình Thuận đang tiến hành quy hoạch thêm ba khu du lịch ven biển, với tổng diện tích hơn 5.000 ha. Mục tiêu của việc này không chỉ là tạo ra các điểm đến du lịch mới mà còn là tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

tm-img-alt

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc mở rộng ngành du lịch của địa phương thông qua việc thông qua các nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ quy hoạch chung cho ba khu du lịch ven biển tại các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Buổi họp vào ngày 22 tháng 3 đã chứng kiến sự thống nhất và quyết đoán của các thành viên HĐND tỉnh trong việc đặt ra các kế hoạch phát triển chi tiết cho các khu du lịch này.

Trong số ba khu du lịch mới được quy hoạch, khu Cổ Thạch - Bình Thạnh ở huyện Tuy Phong được quy hoạch với diện tích hơn 1.000 ha, khu Tân Thuận - Tân Thành ở huyện Hàm Thuận Nam với hơn 1.600 ha, và khu Tân Thắng - Thắng Hải ở huyện Hàm Tân với hơn 2.400 ha. Sự lựa chọn kỹ lưỡng về vị trí của các khu du lịch này không chỉ dựa trên tiềm năng về cảnh quan tự nhiên mà còn từ nhu cầu phát triển du lịch của địa phương và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

tm-img-alt
Quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển ở Bình Thuận 

Cả ba khu du lịch đều được quy hoạch với mục tiêu phát triển đa ngành, trong đó du lịch chỉ là một phần trong cả một hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ và văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, du lịch sẽ là trọng tâm của các khu vực này, với mục tiêu khai thác toàn bộ tiềm năng sinh thái biển, cảnh đẹp thiên nhiên và không gian văn hóa sẵn có. Đồng thời, mỗi khu vực cũng sẽ được xây dựng các công trình dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần thiết như trường học, bệnh viện, sân vận động, cung văn hóa, chợ, hệ thống điện, nước sinh hoạt phục vụ dân cư tại chỗ và du khách.

Quy hoạch các khu du lịch ven biển này không chỉ là một bước quan trọng trong việc mở rộng hạ tầng du lịch của Bình Thuận mà còn là một cơ hội để nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế. Với sự phát triển của ngành du lịch, Bình Thuận hi vọng sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn, tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương một cách bền vững và toàn diện.

Trần Minh

Bạn đang đọc bài viết Quy hoạch thêm 3 khu du lịch ven biển ở Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.