Chủ nhật, 28/04/2024 16:22 (GMT+7)

Rác hôi thối trải dài cả trăm mét đê giáp ranh Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 12/03/2018 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân xã Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc khổ sở vì bãi rác gây ô nhiễm nằm án ngự giữa đường đê.

Tình trạng ô nhiễm bắt đầu khoảng 3 năm gần đây, khi UBND xã Nguyệt Đức chủ trương cho người dân tập kết rác ở đường đê thuộc địa phận thôn Lồ, đoạn giáp ranh giữa huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc với huyện Mê Linh, Hà Nội.

Rác thải chủ yếu là vật dụng sinh hoạt, xác động vật, các chai thủy tinh hay thậm chí là từng đống vật liệu xây dựng. Bãi rác dân sinh trên trải dài dọc đường đê khoảng 100m, gây ra mùi hôi thối đến nghẹt thở, ruồi muỗi, giòi bọ bu kín khiến nhiều người đi qua phải bịt kín mặt. Có nhiều nhà dân sống cạnh bãi rác phải đóng cửa cả ngày.

Bãi rác khổng lồ nằm trên đường đê gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Chị Thảo, một người dân sống gần bãi rác kể: "Trước đây đã có một số hộ dân tập trung nhau lại phản đối việc đổ rác, nhưng việc này vẫn tái diễn. Khói bốc lên từ đống rác tỏa đi khắp làng khiến tôi và gia đình như bị bức tử vì ô nhiễm, con tôi thường xuyên phải uống thuốc ho, cảm cúm".

Theo số liệu xã Nguyệt Đức cung cấp, mỗi ngày lượng rác thải trên địa bàn xã ước khoảng hơn 10 nghìn tấn. Trong khi đó, toàn xã chỉ có 3 bãi chứa rác thải nhưng đều trong tình trạng quá tải.

Sẽ di dời bãi rác

Trao đổi với VietNamNet, ông Tạ Ngọc Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức thông tin, xã đã nhận được nhiều kiến nghị của người dân về việc di dời bãi rác đến địa điểm khác, cách xa khu dân cư.

Mặc lệnh cấm, nhiều người vẫn ngang nhiên xả rác

Ông Tâm cho biết, hiện nay xã đã cấm người dân xả rác tại khu vực trên mà chuyển đến bãi khác, đồng thời cử cán bộ an ninh xã xuống nhắc nhở, tuyên truyền.

Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn thản nhiên chở những thùng rác lớn đến đổ đống.

Phó chủ tịch xã Nguyệt Đức cũng thừa nhận, hiện nay dù xã cấm người dân đổ rác, nhưng nhiều người lợi dụng đêm khuya, lúc vắng người vẫn lén lút đổ, thậm chí có những người ở xã khác đi qua cũng vứt rác khiến bãi rác thêm ô nhiễm.

"Để giải quyết tình trạng này, xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn quy hoạch bãi chứa rác thải có diện tích 2.400 m2 tại thôn Ninh Tiên, hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng" - ông Tâm thông tin.

 Cả bao tải xác động vật cũng vứt tứ tung

Túi nilon, chai nhựa, rác thải sinh hoạt vứt la liệt

Nhiều rác thải khó tiêu hủy như chai thủy tinh vứt chỏng chơ 

 Nhiều người khổ sở khi phải liên tục sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác

Bãi rác nằm ở vị trí giáp ranh giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Rác hôi thối trải dài cả trăm mét đê giáp ranh Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.