Chủ nhật, 28/04/2024 00:30 (GMT+7)

Rác thải gây ô nhiễm mất mỹ quan đường vào tòa chung cư Công An A15

Thảo Phương -  Thứ sáu, 20/07/2018 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai bên đường vào chung cư cao cấp A15 Công an xuất hiện rất nhiều rác thải, gây mất vệ sinh và mất cảnh quan đô thị.

Ở đâu có đất trống thì ở đó có rác thải. Từ dự án đường hầm bộ cho đến lối vào chung cư cao cấp cũng không ngoại lệ.

Theo quan sát của PV, lối đi vào chung cư A15 Công An (Ngõ 66 Kim Giang, Phường Đại Kim, Thanh Xuân, Hà Nội) bỗng dưng trở thành nơi đổ rác thải.

Tại đây có đủ các loại rác từ túi nilon, bao tải đựng phế thải xây dựng được xếp tràn lan. Đống rác thải rò rỉ ra thứ nước màu đen sì, chảy lênh láng giữa đường. Mùi thối nồng nặc.

Chị Nguyễn Thị T. (Một người dân sống gần chung cư) cho biết: "Chung cư A15 có một cái miếu thờ. Để bảo vệ ngôi miếu thờ, người ta phải in tấm biển to với dòng chữ “Đây là miếu để thờ, bà con đừng vứt rác ở đây”.

Tuy nhiên, cách đó không xa, người dân vẫn ngang nhiên đổ và đốt rác. Khi đốt rác thải xuất hiện khói nghi ngút, mùi khét lẹt, khiến người dân sống xung quanh rất bức xúc.

Tình trạng này diễn ra từ lâu, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm: "Tình trạng biến lối vào chưng cư thành nơi đổ rác đã có từ lâu. Thi thoảng có người đến dọn dẹp, thế nhưng chỉ được mấy bữa rác lại đầy lên. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là ý thức của người dân" - một người dân cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được:

Rác thải lối vào chung cư A15 Công An gây mất mĩ quan

 Trời mưa, đống rác thải chảy ra màu đen ngòm lênh láng ra đường

Rác thải chất thành đống rồi đem đốt.  

 Đến miếu để thờ cũng phải dán biển cấm đổ rác. Tuy nhiên, ý thức người dân chưa cao

Bạn đang đọc bài viết Rác thải gây ô nhiễm mất mỹ quan đường vào tòa chung cư Công An A15. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề