Chủ nhật, 28/04/2024 18:43 (GMT+7)

Sáng 22-6: Bộ Y tế ghi nhận 47 ca Covid-19, riêng TP.HCM 36 ca

Minh Phan -  Thứ ba, 22/06/2021 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 18h ngày 21/6 đến 6h ngày 22-6, Bộ Y tế ghi nhận 47 ca mắc mới Covid-19 (BN13484-13530), đều là các ca lây nhiễm trong nước tại TPHCM (36), Bắc Giang (9), Nghệ An (1), Gia Lai (1).

Số liệu thống kê của Bộ Y tế tính đến 6h ngày 22-6-2021

Trong 47 ca ghi nhận mắc mới Covid-19 có 44 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thông tin chi tiết:

- CA BỆNH BN13484, BN13496-BN13530 tại TPHCM: 30 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13485 tại tỉnh Nghệ An: nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN13288, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13486 tại tỉnh Gia Lai: nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13487-BN13495 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 6h ngày 22/6, Việt Nam có tổng cộng 11.827 ca lây nhiễm trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.257 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bạn đang đọc bài viết Sáng 22-6: Bộ Y tế ghi nhận 47 ca Covid-19, riêng TP.HCM 36 ca. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.