Chủ nhật, 28/04/2024 04:54 (GMT+7)

Sắp diễn ra riển lãm, hội thảo ngành cơ khí chế tạo lần thứ 19 tại TP Hồ Chí Minh

Khánh Hà -  Thứ tư, 14/06/2023 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triển lãm và Hội thảo quốc tế về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Vietnam) lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) Thành phố Hồ Chí Minh, từ 4 – 7/7/2023.

Triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tìm kiếm đối tác tiềm năng, kết nối kinh doanh sâu rộng và tiếp cận những cải tiến công nghệ mới.

Triển lãm, hội thảo ngành cơ khí chế tạo lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ông BT Tee – Tổng Giám đốc Công ty Informa Markets Việt Namphát biểu tại buổi họp báo.

Theo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, hiện nay Việt Nam có khoảng 25.000 doanh nghiệp cơ khí đang hoạt động. Ngành cơ khí Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, từng bước làm chủ và nâng cao tỷ lệ nội địa. Quy mô thị trường ngành cơ khí chế tạo giai đoạn 2019-2030 ở mức khoảng 310 tỷ USD.

Trong đó, giá trị máy móc, thiết bị, cấu kiện cho các công trình nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản khoảng 120 tỷ USD; máy xây dựng, nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản khoảng 15 tỷ USD; các loại thiết bị tiêu chuẩn, như quạt, động cơ, thiết bị thủy lực khoảng 10 tỷ USD; giá trị cho lĩnh vực thiết bị đường sắt tốc độ cao khoảng 35 tỷ USD; đường sắt đô thị là 10 tỷ USD và công nghiệp ô tô 120 tỷ USD. Có thể nói đây là thị trường tiềm năng để phát triển ngành cơ khí tạo Việt Nam nói chung và công nghiệp máy công cụ, cơ khí chính xác, gia công kim loại nói riêng.

Theo Grand View Research công bố, năm 2022 quy mô thị trường máy cơ khí chính xác toàn cầu ước tính đạt 19,27 tỷ USD. Dự báo giai đoạn 2021-2028, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 6,6%. Con số này cho thấy sự phát triển của ngành sản xuất máy công cụ, cơ khí chính xác vô cùng rộng lớn. Trong đó, điểm sáng nhất phải kể đến cơ khí chính xác cho ngành ôtô, điện tử, năng lượng và hàng không vũ trụ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Triển lãm, hội thảo ngành cơ khí chế tạo lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn cảnh buổi họp báo.

Qua 18 lần tổ chức, MTA Vietnam 2023 hứa hẹn mở rộng cơ hội phát triển cho ngành cơ khí Việt Nam, tạo không gian để khách mua hàng và nhà cung cấp gặp gỡ, kết nối với nhau, mang đến trải nghiệm triển lãm quốc tế hàng đầu.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện, ông BT Tee – Tổng Giám đốc Công ty Informa Markets Việt Nam chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu về một quy trình sản xuất chất lượng hơn, MTA Vietnam nỗ lực hiện thực hóa hai nhiệm vụ: một là tạo không gian để doanh nghiệp tiếp cận những sản phẩm máy công cụ, cơ khí tiên tiến nhất; hai là cập nhật những xu hướng mới nhất của ngành để xây dựng nền sản xuất thông minh trong tương lai”.

Để trợ lực cho ngành công nghiệp cơ khí, chính phủ tiếp tục triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, đưa cơ khí trở thành mũi nhọn cho kinh tế Việt Nam. Sự chú trọng của Nhà nước vào ngành công nghiệp cơ khí đã góp phần tăng thêm tính hấp dẫn của ngành đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

MTA Vietnam lần thứ 19 với sự tham gia của 300 đơn vị trưng bày, 10 nhóm gian hàng Quốc tế trên diện tích 13.200m2, dự kiến khoảng 13.000 khách tham quan triển lãm.

Bạn đang đọc bài viết Sắp diễn ra riển lãm, hội thảo ngành cơ khí chế tạo lần thứ 19 tại TP Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề